Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri Khu kinh tế Dung Quất

VOV.VN - Phản ánh tới Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương về tình trạng thiếu nhà ở, nhiều công nhân Khu kinh tế Dung Quất cho biết phải đi thuê nhà ở cách nhà máy từ 20-30km.

Ngày 17/10, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội và các vị đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi tiếp xúc chuyên đề với cử tri là cán bộ, công nhân viên Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn, công nhân Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, lấy ý kiến dự thảo luật Dầu khí sửa đổi.

Tại Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, đa số công nhân đang làm việc tại đây nêu lên tình trạng hạ tầng giao thông xuống cấp, kiến nghị xem xét lại thuế thu nhập cá nhân và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Tại buổi tiếp xúc cử tri là cán bộ, công nhân Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, nhiều cử tri phản ánh về những bất cập tại Khu Kinh tế Dung Quất khi chưa có sự bứt phá trong đầu tư phát triển ngành lọc hoá dầu. Nhiều cử tri kiến nghị về việc số lượng công nhân làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất và tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất rất lớn nhưng thiếu nhà ở cho công nhân.

Tại Khu kinh tế Dung Quất có Khu đô thị Vạn Tường nhưng trong nhiều năm, việc đầu tư chưa đồng bộ, nhà ở, hạ tầng y tế, giáo dục vừa thiếu, vừa yếu, ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người lao động.

Cử tri Đinh Hồng Nghĩa, công nhân Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn, Quảng Ngãi phản ánh: “Khu đô thị Vạn Tường hiện nay chỉ đáp ứng được nhu cầu ăn ở, còn khi có các vấn đề phát sinh như nhu cầu y tế, giáo dục thì nhiều người phải chấp nhận thuê nhà, mua nhà ở các khu vực xa, cách nhà máy từ 20-30km”.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn cũng kiến nghị về việc không còn được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân như trước, đề nghị Quốc hội xem xét miễn thuế bảo vệ môi trường khí đốt DCO/FO và điều chỉnh áp thuế nhập khẩu 0% đối với các nguyên liệu nhập cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất nếu đưa vào làm nguyên liệu chế biến mà không phối trộn trực tiếp nhằm linh hoạt sản xuất bổ sung xăng dầu kịp thời cho thị trường khi xảy ra thiếu hụt nguồn cung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận các ý kiến của cử tri và cho rằng, cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề này rất quan trọng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân phục vụ cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Về vấn đề nhà ở công nhân, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, cả nước hiện có 3,78 triệu công nhân lao động trong các khu công nghiệp. Trong đó, 1,8 triệu công nhân có nhu cầu về nhà ở. Vừa rồi, cả nước mới hoàn thành 276 dự án nhà ở xã hội với 7,3 triệu mét vuông sàn. Riêng nhà ở cho công nhân là 172 dự án, mới đáp ứng được 30% nhu cầu công nhân các khu công nghiệp.

Chính phủ cũng ban hành nhiều chính sách cho các dự án nhà ở xã hội như miễn tiền sử dụng đất, giảm 50% thuế giá trị gia tăng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng có đề án Xây dựng các thiết chế Công đoàn tại các khu công nghiệp đến năm 2030, phải 100% có thiết chế nghĩa là có nhà ở, trạm y tế, trường học.

Về lấy ý kiến dự thảo luật Dầu khí sửa đổi, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, các ý kiến của Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn về việc đưa nội dung ưu đãi “Không thu tiền sử dụng khu vực biển” cho Nhà máy lọc dầu là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và kiến nghị đưa vào Luật Dầu khí về vấn đề “Nhà nước không thu tiền sử dụng khu vực biển để điều tra cơ bản về dầu khí, tìm kiếm thăm dò dầu khí, xử lý, vận chuyển tài nguyên dầu khí khai thác được trong các vùng biển của Việt Nam về bờ bằng đường ống dầu khí” sẽ được xem xét khi thảo luận xây dựng luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các khu công nghiệp VSIP là biểu tượng hợp tác thành công Việt Nam - Singapore
Các khu công nghiệp VSIP là biểu tượng hợp tác thành công Việt Nam - Singapore

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Singapore Halimah Yacob cùng Phu quân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Singapore thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 16-20/10/2022.

Các khu công nghiệp VSIP là biểu tượng hợp tác thành công Việt Nam - Singapore

Các khu công nghiệp VSIP là biểu tượng hợp tác thành công Việt Nam - Singapore

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Singapore Halimah Yacob cùng Phu quân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Singapore thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 16-20/10/2022.

Tổng Bí thư: Phòng, chống tham nhũng là làm đến đâu chắc đến đấy, không thể cãi được
Tổng Bí thư: Phòng, chống tham nhũng là làm đến đâu chắc đến đấy, không thể cãi được

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng phải được làm từng bước từng bước, làm đến đâu vững chắc đến đấy, đầy đủ bằng chứng, lý luận "làm không thể cãi được".

Tổng Bí thư: Phòng, chống tham nhũng là làm đến đâu chắc đến đấy, không thể cãi được

Tổng Bí thư: Phòng, chống tham nhũng là làm đến đâu chắc đến đấy, không thể cãi được

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng phải được làm từng bước từng bước, làm đến đâu vững chắc đến đấy, đầy đủ bằng chứng, lý luận "làm không thể cãi được".

Tổng Bí thư: "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn nữa chứ chưa phải đã hết"
Tổng Bí thư: "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn nữa chứ chưa phải đã hết"

VOV.VN - "Xin báo cáo các đồng chí, xung quanh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí vẫn đang còn tiếp diễn chứ chưa phải đã hết đâu".

Tổng Bí thư: "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn nữa chứ chưa phải đã hết"

Tổng Bí thư: "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn nữa chứ chưa phải đã hết"

VOV.VN - "Xin báo cáo các đồng chí, xung quanh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí vẫn đang còn tiếp diễn chứ chưa phải đã hết đâu".