Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Mộc Châu, Sơn La

VOV.VN -Cũng tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

 Chiều nay (2/10), Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về y tế trên địa bàn huyện Mộc Châu.

Báo cáo về công tác khám chữa bệnh, đại diện bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, đáp ứng cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực thị trấn Nông trường Mộc Châu, 14 xã thuộc huyện Vân Hồ và các vùng lân cận; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh ngày càng được cải thiện.

Tăng cường triển khai dịch vụ kỹ thuật mới nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế tiên tiến hiện đại, rút ngắn khoảng cách khám chữa bệnh giữa các tuyến, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, ngay từ cuối tháng 2/2020, Bệnh viện đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 bảo đảm đáp ứng kịp thời về công tác hậu cần phòng, chống dịch bệnh trong mọi tình huống, kể cả khi chưa có dịch và khi dịch xảy ra trên địa bàn huyện với các cấp độ khác nhau.

Cùng với đó, bệnh viện xây dựng các phương án, bố trí khu vực phẫu thuật và hậu phẫu riêng cho bệnh nhân Covid-19, buồng đỡ đẻ, khu vực phòng chạy thận với đầy đủ vật tư phương tiện, máy móc và nhân lực bảo đảm thực hiện khi có các trường hợp mắc bệnh.

Hiện bệnh viện đã xây khu nhà điều trị 5 tầng với diện tích hơn 3.600 m2 sàn, kê 220 giường bệnh. Qua đó, giúp cho ngành Y tế Sơn La, trong đó có huyện Mộc Châu có cơ hội phát triển chuyên sâu các chuyên ngành, từng bước áp dụng các dịch vụ kỹ thuật cao ứng dụng trong công tác khám chữa bệnh, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong tình hình hiện nay.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên cũng trình bày những khó khăn của của bệnh viện trong thời gian vừa qua như: lưu lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện ngày càng tăng, luôn trong tình trạng quá tải kể cả nội trú và ngoại trú, thường xuyên có từ 300 – 500 lượt người đến khám và điều trị nội trú. Đại diện bệnh viện mong muốn sát nhập bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên và bệnh viện đa khoa Mộc Châu để có thể đáp ứng yêu cầu tốt hơn công tác khám chữa bệnh nhân dân trên địa bàn.

Cũng tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sẽ được tổ chức 2 đợt, gồm: Đợt 1 họp trực tuyến từ ngày 20 đến 27/10; đợt 2 tổ chức họp tập trung từ ngày 2 đến 17/11.

Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật; 1 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 6 dự án luật; thảo luận về các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021; thông qua các báo cáo giám sát và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên, đã có bước chuyển biến rõ rệt trong công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Trình độ chuyên môn, tay nghề các y, bác sỹ thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao, sử dụng thuần thục những trang thiết bị kỹ thuật cao; tổ chức học tập, trao đổi với các bệnh viện ở Trung ương, góp phần giảm thiểu bệnh nhân chuyển lên các bệnh viện tuyến trên.

Đặc biệt, ngoài nhiệm vụ khám chữa bệnh cho các bệnh nhân trên địa bàn, bệnh viện đã thực hiện khám chữa bệnh cho người dân nước bạn Lào khu vực biên giới. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, với bước đi, cách làm sáng tạo, mô hình bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên là một mô hình thành công để các địa phương khác trên cả nước học tập.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Bệnh viện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tỉnh Sơn La cần nghiên cứu kỹ phương án mở rộng và nâng cấp bệnh viện góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Biểu dương công tác phòng chống dịch Covid-19 của bệnh viện thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, đây chỉ là những kết quả bước đầu, không được lơ là, chủ quan trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh; cần chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống có thể xảy ra trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PCT Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số
PCT Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số

VOV.VN - Chiều 13/9, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tiếp tục diễn ra Hội thảo "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững".

PCT Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số

PCT Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số

VOV.VN - Chiều 13/9, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tiếp tục diễn ra Hội thảo "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững".

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và tặng quà Tết tại Sơn La
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và tặng quà Tết tại Sơn La

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Sơn La là vùng đất giàu truyền thống cách mạng; từng huy động nhiều sức người sức của cho kháng chiến.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và tặng quà Tết tại Sơn La

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và tặng quà Tết tại Sơn La

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Sơn La là vùng đất giàu truyền thống cách mạng; từng huy động nhiều sức người sức của cho kháng chiến.