Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Thượng nghị viện Campuchia

Việt Nam và Campuchia luôn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.  

Chiều 5/4 tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp Đoàn đại biểu Thượng viện Campuchia do Ngài Chea Cheth, Chủ nhiệm ủy ban Tài chính, Ngân hàng và Kiểm toán làm Trưởng Đoàn đang thăm làm việc tại nước ta.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia là di sản quí báu cho các thế hệ mai sau của hai nước tiếp tục vun đắp, phát huy; vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học, giáo dục… giữa hai nước ngày càng phát triển toàn diện hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực: khai thác mỏ, năng lượng, viễn thông, trồng cao su…; nhấn mạnh cơ quan lập pháp hai nước có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách cho quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển, tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên. Thực tế, hai bên đã trao đổi nhiều đoàn các cấp, nhằm trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời có tiếng nói chung, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chủ nhiệm Chea Cheth bày tỏ cảm ơn Quốc hội và các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã tạo điều kiện cho Đoàn sang thăm, tìm hiểu tình hình Việt Nam, trực tiếp chứng kiến sự phát triển nhiều mặt tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, An Giang. Tại Hà Nội, Đoàn đã làm việc, trao đổi với đại diện Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng nhân dân quận Hoàn Kiếm và Hội đồng nhân dân phường Đồng Xuân…

Chủ nhiệm Chea Cheth nêu rõ mục đích chuyến thăm của Đoàn là nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm đổi mới và phát triển của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm thực hiện chức năng lập pháp, giám sát, phân bổ và quản lý sử dụng ngân sách nhà nước ở các cấp, thực hiện bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.