Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Rais Yatim
Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chân tình và đạt được những kết quả tích cực
Chiều 12/11, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Rais Yatim.
Tại buổi hội đàm, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Ngoại trưởng Malaysia; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Malaysia; Phó Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu to lớn về mọi mặt mà Chính phủ và nhân dân Malaysia đã giành được trong những năm qua và bày tỏ tin tưởng rằng tiếp theo thắng lợi tại cuộc Tổng tuyển cử tháng 3/2008, Chính phủ Malaysia sẽ tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, thực hiện thành công “Tầm nhìn 2020”, đưa Malaysia trở thành một nước công nghiệp hiện đại, có vị thế và vai trò ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.
Bộ trưởng Rais Yatim đánh giá cao những thành tựu Việt Nam giành được trong công cuộc đổi mới cũng như trong triển khai chính sách đối ngoại, hội nhập vào khu vực và thế giới. Bộ trưởng khẳng định Chính phủ Malaysia tiếp tục coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng ở khu vực và cam kết tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam.
Hai bên bày tỏ vui mừng về những bước phát triển nhanh chóng của quan hệ hợp tác song phương trong thời gian gần đây, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, văn hoá, giáo dục, khoa học-kỹ thuật và du lịch. Malaysia hiện là nước đầu tư lớn thứ hai và là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2007 đã đạt 3,7 tỷ USD, tăng 37% so với năm 2006, và 9 tháng đầu năm 2008 đã đạt gần 3,5 tỷ đô la. Tính đến hết tháng 10/2008, tổng số vốn FDI đăng ký của Malaysia tại Việt Nam đã lên đến 17,7 tỷ USD. Hợp tác lao động giữa hai nước cũng ngày càng khởi sắc. Hiện có khoảng 110 nghìn lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia, đưa Malaysia trở thành thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất của Việt Nam.
Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác trong thời gian tới, trong đó có việc tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao; xúc tiến triển khai họp Uỷ ban hỗn hợp hai nước lần thứ 5 tại Malaysia; sớm hoàn thiện Chương trình Hành động nhằm triển khai Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác toàn diện trong thế kỷ 21; đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực xây dựng khách sạn, khu đô thị mới, điện tử, sản xuất đồ điện gia dụng, chế biến gỗ, chế biến thực phẩm; tiếp tục tăng cường hợp tác thương mại, trong đó chú ý đến việc giảm tình trạng nhập siêu của Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực lao động, giáo dục, văn hoá, an ninh, quốc phòng, khoa học công nghệ….
Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cám ơn Chính phủ Malaysia tạo điều kiện tiếp nhận lao động Việt Nam và đề nghị Malaysia tiếp tục quan tâm và cùng phối hợp trong bảo đảm an toàn cho lao động Việt Nam tại Malaysia.
Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đánh giá cao sự phối hợp tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, ARF, EAS, ASEM, APEC và Liên Hợp quốc. . .
**Chiều 12/11, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Rais Yatim đang ở thăm theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Chủ trương nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tăng cường và mở rộng hợp tác với tất cả các nước, ưu tiên quan hệ với các nước ASEAN, trong đó có Malaysia. Chủ tịch nước chúc mừng nhân dân Malaysia đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, trở thành một trong những nước đứng đầu khu vực, có vai trò và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trước sự phát triển toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu của quan hệ Việt Nam - Malaysia những năm qua, nhất là trên các lĩnh vực chính trị, thương mại, đầu tư, lao động, văn hóa, du lịch... Malaysia hiện đứng thứ hai trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, kim ngạch thương mại giữa hai nước liên tục có bước tăng trưởng, đặc biệt Malaysia đã trở thành thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất của Việt Nam. Trên cơ sở này, Chủ tịch nước mong muốn hai nước mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác trong thời gian tới, chú trọng tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực lao động, giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ….
Bộ trưởng Rais Yatim chúc mừng Việt Nam đã thu được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới; đánh giá cao chính sách đối ngoại hiệu quả đã đưa Việt Nam có uy tín và vị thế ngày càng cao trong khối ASEAN và trên trường quốc tế. Bộ trưởng Rais Yatim khẳng định, Chính phủ Malaysia coi trọng mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam, hai nước có nhiều lĩnh vực có thể mở rộng hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Malaysia mong muốn cùng Việt Nam giải quyết trên tinh thần hữu nghị những vướng mắc trong lĩnh vực hợp tác về lao động.
** Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Rais Yatim. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trải qua 35 thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Malaysia ngày càng phát triển tốt đẹp với nhiều hợp tác hiệu quả. Phó Thủ tướng cho rằng, Việt Nam và Malaysia cần tăng cường hợp tác hơn nữa về lĩnh vực đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân lao động, trong đó có cả đào tạo về luật pháp, phong tục tập quán, nền văn hóa của hai nước.
Bộ trưởng Rais Yatim cho biết, hiện nay có khoảng hơn 100.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia; các lao động đều được đánh giá cao về tay nghề và tạo được thiện cảm đối với Chính phủ và nhân dân Malaysia./.