Phó Thủ tướng đề nghị giải quyết nạn khai thác than trái phép

Đồng thời Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị TKV tập trung đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp, mở rộng khai thác các điểm mỏ mới.

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2011 triển khai kế hoạch năm 2012. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tham dự.

Trong năm 2011, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của TKV đạt gần 94.000 tỷ đồng (bằng 115% kế hoạch năm) lợi nhuận đạt 7.800 tỷ đồng.

Trong đó, khai thác than nguyên đạt hơn 48 triệu tấn, sản suất tinh quặng đồng, kẽm, thiếc đạt và vượt 100% kế hoạch của năm.

Tập đoàn đã đưa các nhà máy điện Na Dương, Cao Ngạn, Cẩm Phả 1 và Cẩm Phả 2 vào phát điện ổn định sản xuất và tiêu thụ 6,7 tỷ kWh.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn vẫn còn bộc lộ một số tồn tại. Tiến độ đầu tư một số dự án còn chậm, nhất là các mỏ mới, hiện đại hóa kho bãi, băng tải và xây dựng nhà ở cho công nhân mỏ. Nạn khai thác kinh doanh than, khoáng sản trái phép ở một số địa bàn còn diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao những kết quả trong sản xuất kinh doanh của TKV trong năm qua. Đồng thời đề nghị Tập đoàn phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương giải quyết tình trạng khai thác than, khoáng sản trái phép, tập trung đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp, mở rộng khai thác các điểm mỏ mới.

Năm 2012, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đề ra mục tiêu đạt tổng doanh thu sản xuất kinh doanh là trên 96.000 tỷ đồng, lợi nhuận trên 6.000 tỷ đồng. Tỷ lệ tiêu thụ than trong nước sẽ tăng lên, đồng thời giảm lượng than xuất khẩu. Tập trung đưa tổ hợp nhôm bauxite Lâm Đồng vào sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên