Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm việc với Hải Phòng về tình hình kinh tế - xã hội

VOV.VN - Chiều 23/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm; dự kiến kết quả thực hiện năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Từ đầu năm đến nay, thành phố Hải Phòng đã tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ “kép” là phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 73.000 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 18 tỷ USD, tăng hơn 25% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 3 tỷ USD…

Thành phố đã tổ chức khởi công 12 dự án trọng điểm và phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 1 của Khu Trung tâm hành chính trị Bắc Sông với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Đồng thời thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 41.000 lượt lao động.

Thành phố xác định mục tiêu trọng tâm năm 2022 là thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế tăng 13% trở lên so với năm 2021; Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn gần 100.000 tỷ đồng; Thu hút 2,6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm kinh tế biển của cả nước, trung tâm dịch vụ logistics quốc gia, trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển của cả nước. 

Để hoàn thành mục tiêu này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho rằng: “Chúng tôi thấy rằng có 2 lĩnh vực mà thành phố vẫn còn dư địa để tiếp tục giữ vững mức tăng trưởng cao. Thứ nhất là các giải pháp đột phá tập trung vào cảng biển và logistics. Chúng ta có rất nhiều thuận lợi về đường biển, đường hàng không và chúng tôi cũng thống nhất là để tăng trưởng đột phá trong lĩnh vực này thì Hải Phòng cần quyết tâm xây dựng thí điểm khu thương mại tự do.  Hiện nay thành phố đang đề xuất trong nghị quyết đặc thù. Nếu được Quốc hội cho phép thì sẽ nghiên cứu. Lĩnh vực thứ hai chúng tôi nghĩ Hải Phòng còn dư địa để tập trung chính là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao Hải phòng mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng 12,28%, đóng góp rất lớn vào tăng trưởng chung cả nước. Phó Thủ tướng cho rằng để đạt được mục tiêu theo Nghị Quyết 45 của Bộ Chính trị, phấn đấu đến năm 2030 Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững; trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại bằng cả đường biển, đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao; Tỉ trọng đóng góp vào GDP cả nước đạt 8,2% thì việc cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh và thu ngân sách là đặc biệt quan trọng. Đồng thời tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 3 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao; cảng biển - logistics; du lịch - thương mại:

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định: “Ba trụ cột là công nghiệp, cảng biển và du lịch. Ba trụ cột này chúng ta làm tốt được thì mới đạt được yêu cầu tới 2030 hình thành một thành phố văn minh hiện đại, có kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng kinh tế xã hội. Công nghiệp hiện nay tốc độ thu hút đầu tư khá tốt, nhưng tập trung mạnh hơn nữa để mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đây là một trong những yếu tố mà chúng ta xây dựng mô hình của thành phố Hải Phòng”.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hải Phòng đẩy mạnh phát triển du lịch, cảng biển, hạ tầng giao thông. Trong đó chu trọng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, thực hiện mục tiêu đến năm 2025 đạt các tiêu chí đô thị loại I, hướng tới đô thị loại đặc biệt. Đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Phó Thủ tướng đồng ý với các kiến nghị của Hải Phòng, yêu cầu khi thực hiện phải làm đúng, làm mạnh. Nhất là việc quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, bởi nều chỉ xảy ra sơ suất nhỏ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển sau này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội xem xét cơ chế đặc thù cho Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hoá và Thừa Thiên Huế
Quốc hội xem xét cơ chế đặc thù cho Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hoá và Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Sáng 22/10, Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế.

Quốc hội xem xét cơ chế đặc thù cho Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hoá và Thừa Thiên Huế

Quốc hội xem xét cơ chế đặc thù cho Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hoá và Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Sáng 22/10, Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế.

Ông Lê Thanh Hải làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
Ông Lê Thanh Hải làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

VOV.VN - Ông Lê Thanh Hải được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia thay người tiền nhiệm trước đó là ông Đàm Thanh Thế.

Ông Lê Thanh Hải làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Ông Lê Thanh Hải làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

VOV.VN - Ông Lê Thanh Hải được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia thay người tiền nhiệm trước đó là ông Đàm Thanh Thế.

Đề xuất thành lập Khu thương mại tự do tại Hải Phòng
Đề xuất thành lập Khu thương mại tự do tại Hải Phòng

VOV.VN - Khu thương mại tự do được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt, đột phá, có mô hình quản lý được tổ chức phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, mục tiêu phát triển của khu thương mại tự do được quy định tại Nghị quyết của Quốc hội.

Đề xuất thành lập Khu thương mại tự do tại Hải Phòng

Đề xuất thành lập Khu thương mại tự do tại Hải Phòng

VOV.VN - Khu thương mại tự do được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt, đột phá, có mô hình quản lý được tổ chức phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, mục tiêu phát triển của khu thương mại tự do được quy định tại Nghị quyết của Quốc hội.