Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng dự họp mặt, chúc Tết bà con Khmer
Đời sống vùng đồng bào Khmer được nâng lên đáng kể. không còn hộ đói, hộ nghèo giảm bình quân 4% /năm, nhiều hộ có cuộc sống khá giàu.
Sáng 6/4, tại thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã về dự họp mặt, chúc Tết cán bộ, sư sãi Khmer nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer.
Ông Kso Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; đại diện các Bộ, ngành trung ương, các tỉnh thành trong khu vực cùng hơn 500 cán bộ, sư sãi Khmer ở 13 tỉnh ĐBSCL và các tỉnh miền Đông Nam bộ, TP HCM và các kiều bào Khmer tham dự.
ĐBSCL có 1,3 triệu dân số là người dân tộc Khmer, chiếm 8% dân số trong vùng. Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, nhà nước triển kinh tế, xã hội…, trong năm qua toàn vùng có hơn 3.200 hộ Khmer nghèo được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, hơn 12.000 lao động được vay vốn mua máy móc phục vụ sản xuất với nguồn vốn hàng chục tỉ đồng. Nhờ sự hỗ trợ của nhà nước và sự nỗ lực của bà con khmer, do vậy đời sống kinh tế, văn hóa xã hội vùng đồng bào Khmer được nâng lên đáng kể. Hiện toàn vùng không còn hộ đói, hộ nghèo giảm bình quân 4% /năm, nhiều hộ Khmer có cuộc sống khá giàu, hơn 80% hộ có phương tiện nghe, nhìn và nhiều phương tiện xe mô tô đi lại. Đặc biệt, có nhiều doanh nhân người Khmer thành đạt có nhiều đóng góp xây dựng quê hương.
Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, nhiều chùa có thành tích đóng góp trong hai cuộc kháng chiến đã được khen thưởng và công nhận di tích lịch sử văn hóa, lịch sử Cách mạng. Trên lĩnh vực giáo dục toàn vùng có hơn 3.500 sinh viên Khmer theo học các trường đại học, cao đẳng. Đến nay, 9 tỉnh trong vùng có trường Phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, 16 trường cấp huyện với gần 7.000 học sinh Khmer theo học. Ngoài ra, các mặt văn hóa, giáo dục, y tế vùng đồng bào được quan tâm đầu tư và có nhiều chuyển biến rõ nét.
Cảm nhận về sự thay đổi trong vùng đồng bào dân tộc ở địa phương, ông Thạch Lộc - Hội đoàn kết sư sãi yêu nước Hậu Giang nói: “Năm nay đời sống đồng bào Khmer nói chung, đồng bào Khmer Hậu Giang nói riêng có nhiều thay đổi, bà con được cả mùa lẫn giá. Trình độ sản xuất của bà con nông dân được lên, nhờ biết vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên thu được hiệu quả rất cao. Đó là nhờ Nhà nước có chính sách khuyên khích phát triển nông nghiệp, tập huấn, hỗ trợ vốn tạo điều kiện cho bà con sản xuất, nâng cao đời sống”.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã gửi chúc sức khỏe đến các hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các sư sãi, phật tử Khmer, chúc đồng bào Khmer hưởng một mùa Chol Chnam Khmer vui tươi, hạnh phúc. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng đã biểu dương sự đoàn kết gắn bó của đồng bào dân tộc Khmer nói chung và cộng đồng các dân tộc nói riêng đã nổ lực khắc phục khó khăn, lao động sản xuất, góp phần cùng Đảng, chính quyền, địa phương xây dựng kinh tế xã hội vùng Khmer khu vực ngày càng phát triển.
Để nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo: “Tôi mong rằng các tỉnh, thành phố tiếp tục tổ chức Tết vui tươi, tôi biểu dương tinh thần đoàn kết của đồng bào Khmer. Đón Tết Chol Chnam Thmay chúng ta bàn tới việc xây dựng cuộc sống mới, bàn việc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển đời sống mới của người dân”./.