Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri tại Bắc Giang
Cử tri cũng phản ánh với Phó Thủ tướng nhiều vấn đề đang quan tâm như: Trong khóa tới, Quốc hội cần có giải pháp nâng cao hơn chất lượng đại biểu và rút ngắn thời gian họp Quốc hội; cải tiến việc tiếp xúc cử tri để đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng đối tượng hơn nữa.
Ngày 21/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp xúc cử tri tại TP Bắc Giang và xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang (Bắc Giang ), để thông báo tới cử tri kết quả của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XII và kết quả giải quyết ý kiến cử tri tỉnh của các bộ, ngành Trung ương; đồng thời, nghe cử tri phản ánh ý kiến.
Sau khi nghe Phó Thủ tướng thông báo kết quả kỳ họp và kết quả giải quyết ý kiến cử tri tỉnh tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, cử tri tại các điểm tiếp xúc đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Mặc dù tình hình kinh tế thế giới suy thoái nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ, kinh tế nước ta đã ngăn chặn được đà suy giảm và có dấu hiệu tăng trưởng trong những tháng gần đây.
Cử tri cũng phản ánh với Phó Thủ tướng nhiều vấn đề đang quan tâm như: Trong khóa tới, Quốc hội cần có giải pháp nâng cao hơn chất lượng đại biểu và rút ngắn thời gian họp Quốc hội; cải tiến việc tiếp xúc cử tri để đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng đối tượng hơn nữa.
Một số vấn đề thảo luận tại Quốc hội vừa qua như: bỏ án tử hình đối với một số tội danh liên quan đến buôn bán trái phép chất ma tuý, tham nhũng là chưa thoả đáng.
Thời gian vừa qua, nhà nước đã có nhiều biện pháp hỗ trợ nông dân nâng cao đời sống, xoá đói giảm nghèo nhưng hiện nay thu nhập của người dân giữa ở vùng nông thôn với thành thị còn chênh lệch khá lớn. Việc thực hiện chính sách với người có công và giải quyết chế độ cho các đối tượng bị phơi nhiễm chất độc da cam tại địa phương còn chậm.
Trên tuyến quốc lộ 1A mới, một số điểm đen về tai nạn giao thông chưa được khắc phục và chưa có cầu vượt gây mất an toàn giao thông. Mô hình tổ chức y tế cơ sở, việc chi trả tiền trực cho cán bộ y tế và chế độ cho cán bộ y tế cơ sở còn nhiều bất cập. Cơ quan chức năng thông báo dịch bệnh cần cẩn trọng và chính xác để tránh gây hoang mang, lãng phí tiền bạc cho nhân dân.
Cử tri đề nghị Nhà nước cần quan tâm hơn nữa mở rộng và nâng cao chất lượng ngành học mầm non; tăng phụ cấp đối với giáo viên mầm non và có chính sách hỗ trợ kinh phí để bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử...
Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và chia sẻ những khó khăn của cử tri khi cơ chế, chính sách trong một số lĩnh vực vẫn còn chưa hoàn thiện.
Phó Thủ tướng hoan nghênh thái độ kiên quyết xử lý việc khai thác cát sỏi lòng sông của tỉnh; ý thức bảo vệ các di sản văn hoá của cử tri tại địa phương.
Phó Thủ tướng khẳng định, việc thực hiện đề án nâng cao tài chính của ngành giáo dục hiện nay nhằm mục đích nâng cao chất lượng, quy mô giáo dục và giúp tất cả mọi đối tượng, nhất là học sinh, sinh viên nghèo đều được học tập. Ở nước ta hiện nay, trung bình cứ 100 sinh viên/giảng viên và theo quy định của Bộ GD-ĐT để đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế thì cứ 25 sinh viên/ giảng viên.
Với mức thu học phí như hiện nay sẽ dẫn đến giảng viên không yên tâm giảng dạy và chất lượng giáo dục giảm sút. Giải pháp cho học sinh, sinh viên vay vốn học tập là giải pháp hữu hiệu nhất để đảm bảo người học có thể đi học và sau khi ra trường đi làm có thể trả được học phí. Việc đóng góp xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường ở các bậc học là để đảm bảo quyền lợi học tập và nhu cầu thiết yếu của học sinh nên cần được khuyến khích.
Phó Thủ tướng cho biết thêm: Sắp tới, chủ trương lấy kết quả thi tốt nghiệp THPT làm căn cứ xét vào các trường đại học sẽ giúp cho các em học sinh có cơ hội nộp đơn vào nhiều trường đại học hơn vì từ khi thực hiện cuộc vận động " hai không" đến nay, việc thi tốt nghiệp THPT đã cơ bản đảm bảo đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh.
Hiện ở nước ta, có 90% số người có trình độ đại học có việc làm và số còn lại không có việc làm thì trách nhiệm chủ yếu thuộc về 3 phía: nhà nước chưa dự báo sát nhu cầu của các doanh nghiệp và vấn đề này đã được ngành GD-ĐT có biện pháp đào tạo nghề, giới thiệu cung ứng nguồn nhân lực; học sinh chưa quan tâm tìm hiểu thông tin về ngành mình học và trách nhiệm của gia đình học sinh chưa định hướng cho con em mình lựa chọn ngành nghề phù hợp.
Hiện nay, Nhà nước đã có chương trình đào tạo nghề cho một triệu con em nông dân và phấn đấu trong thời gian tiếp theo đa số con em nông dân được đào tạo nghề để phục vụ sản xuất nông nghiệp./.