Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự mít tinh kỷ niệm 30/4 tại Vĩnh Long

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đoàn kết xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp.

Sáng 28/4, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2005). Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến dự. 

Cũng trong sáng 28/4, lãnh đạo tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (Ảnh: Báo Vĩnh Long)
Phát biểu tại lễ mit tinh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu cao tinh thần chiến đấu, anh dũng của toàn Đảng bộ, quân dân tỉnh Vĩnh Long trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng thời đánh giá cao sự đoàn kết một lòng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của tỉnh nhà trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh để khôi phục và phát triển kinh tế xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp.

Để tiếp tục phát huy truyền thống anh dũng kiên cường trong kháng chiến, phát huy thành tựu đạt được sau 40 năm giải phóng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long cần khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế  - xã hội tỉnh nhà, trong đó tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động hợp lý và đô thị hóa; tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh để cải thiện môi trường đầu tư. Phát huy lợi thế phát triển nông nghiệp một cách toàn diện; tập trung chương trình xây dựng nông thôn mới;  cần huy động các nguồn lực  từ xã hội  để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ  về phát triển y tế, chăm lo sức khỏe nhân dân.

Về vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: “Vĩnh Long cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng , lãng phí, quan liêu, xa dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ; đổi mới phong cách phường thức lãnh đạo, lề lối công tác và xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất. Tập trung chỉ đạo thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc của Đảng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm 30/4 tại Bến Tre
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm 30/4 tại Bến Tre

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc Hội đã đến Bến Tre dự lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và 129 năm Quốc tế Lao động.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm 30/4 tại Bến Tre

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm 30/4 tại Bến Tre

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc Hội đã đến Bến Tre dự lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và 129 năm Quốc tế Lao động.

Sóc Trăng long trọng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam
Sóc Trăng long trọng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam

VOV.VN - Phó Thủ Tướng đến tỉnh Sóc Trăng dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/42015).

Sóc Trăng long trọng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam

Sóc Trăng long trọng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam

VOV.VN - Phó Thủ Tướng đến tỉnh Sóc Trăng dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/42015).

Khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Hưng Yên
Khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Hưng Yên

VOV.VN - Công trình Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được hoàn thành trên Quảng trường mang tên ông tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Hưng Yên

Khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Hưng Yên

VOV.VN - Công trình Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được hoàn thành trên Quảng trường mang tên ông tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.