Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để tội phạm lộng hành

VOV.VN -Phó Thủ tướng nhấn mạnh điều này trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. 

Sáng nay (18/3), Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về công tác cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tội, phạm, phòng chống buôn lậu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Kiên Giang

Theo báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang, năm 2014 tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt khá, đứng thứ 3 trong vùng ĐBSCL, các dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế -xã hội được địa phương triển khai nhanh, đồng bộ như khu lấn biển Bắc Rạch Giá, đường Hành lang ven biển phía Nam… tiếp tục hoàn chỉnh đề án thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc để trình Bộ Chính trị…

Về công tác phòng chống tội phạm, năm qua tỉnh đã kiểm tra phát hiện hơn 2.000 vụ việc vi phạm về buôn lậu, mua bán vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại. Đã xử lý vi phạm nộp ngân sách hơn 75,5 tỷ đồng, xử lý hình sự 60 vụ, khởi tố 93 đối tượng.

Theo nhận định, tình hình hoạt động của các loại tội phạm ở địa bàn Kiên Giang ngày càng tăng. Năm 2014 tội phạm tăng hơn 8,6%, chủ yếu là buôn lậu, ma túy, trộm cướp, gây rối trật tự công cộng. Đặc biệt, tình hình buôn lậu trên biển diễn biến ngày càng phức tạp; số người nghiện ma túy ngày càng gia tăng. Riêng tội phạm tham nhũng chủ yếu do cơ quan quản lý lỏng lẻo, không có vụ việc mang tính có tổ chức.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chuyển biến rất rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội của Kiên Giang, có nhiều định hướng phát triển tốt. Mặc dù tỉnh có hơn 19% là đồng bào dân tộc nhưng tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn  3,58%; 100% hộ nghèo, cận nghèo đều có bảo hiểm y tế là một sự nỗ lực, quyết tâm lớn của tỉnh.

Về công tác phòng chống tội phạm, tỉnh cần quán triệt sâu rộng trong nội bộ và nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, không thể để tội phạm lộng hành.

Về giải pháp để khắc phục tình trạng gia tăng các loại tội phạm, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Về buôn lậu, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý những cán bộ tiếp tay cho buôn lậu, hàng giả. Thứ hai là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kịp thời phát hiện những ổ nhóm buôn lậu, không để tình trạng buôn lậu xâm nhập ở Kiên Giang quy mô như những vụ trước đây. Thứ ba, các đồng chí phải nắm chắc tình hình, chủ động đề ra biện pháp phòng ngừa, không để tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang cần quan tâm, hỗ các đối tượng chính sách
Kiên Giang cần quan tâm, hỗ các đối tượng chính sách

VOV.VN-Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại buổi tiếp đoàn người có công tỉnh Kiên Giang, chiều nay.

Kiên Giang cần quan tâm, hỗ các đối tượng chính sách

Kiên Giang cần quan tâm, hỗ các đối tượng chính sách

VOV.VN-Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại buổi tiếp đoàn người có công tỉnh Kiên Giang, chiều nay.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc tại tỉnh Kiên Giang
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc tại tỉnh Kiên Giang

VOV.VN - Năm qua, Kiên Giang đạt sản lượng lương thực hơn 4,5 triệu tấn, tăng hơn 60.000 tấn so với năm trước.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc tại tỉnh Kiên Giang

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc tại tỉnh Kiên Giang

VOV.VN - Năm qua, Kiên Giang đạt sản lượng lương thực hơn 4,5 triệu tấn, tăng hơn 60.000 tấn so với năm trước.

Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03 tại Kiên Giang
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03 tại Kiên Giang

(VOV) -Qua hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 03, cấp ủy các cấp Kiên Giang đã quán triệt nghiêm túc quy định của Ban Bí thư

Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03 tại Kiên Giang

Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03 tại Kiên Giang

(VOV) -Qua hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 03, cấp ủy các cấp Kiên Giang đã quán triệt nghiêm túc quy định của Ban Bí thư

Kiên Giang cần sớm hoàn thiện đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc
Kiên Giang cần sớm hoàn thiện đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc

VOV.VN - Một trong những vấn đề Kiên Giang cần quan tâm đó là chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho Phú Quốc

Kiên Giang cần sớm hoàn thiện đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc

Kiên Giang cần sớm hoàn thiện đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc

VOV.VN - Một trong những vấn đề Kiên Giang cần quan tâm đó là chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho Phú Quốc

Kiểm tra việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện tại Kiên Giang
Kiểm tra việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện tại Kiên Giang

UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: bộ máy chính quyền nơi thí điểm gọn hơn.  

Kiểm tra việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện tại Kiên Giang

Kiểm tra việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện tại Kiên Giang

UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: bộ máy chính quyền nơi thí điểm gọn hơn.