Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Sơn La

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị, các Bộ, ngành xem xét bổ sung các nguồn vốn để triển khai một số dự án thuộc nguồn vốn mới phát sinh cho Sơn La.

Chiều 4/4, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Sơn La về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và quý I năm 2015, ông Cầm Ngọc Minh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, năm qua, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng gần 11,3% so với năm 2013; thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.860 tỷ đồng, bằng 137% so với thực hiện năm 2013, vợt trên 36% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Công tác ổn định đời sống người dân tái định cư thủy điện Sơn La, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm.

Về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn, tập trung trên tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm thuộc các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Sông Mã, Sốp Cộp.

Đến hết năm 2014, toàn tỉnh Sơn La còn 72/204 xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy; 12 xã có tệ nạn ma túy.

Tỉnh Sơn La kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương một số vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong đó, đề nghị Trung ương xem xét, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù trong đầu tư để thu hút nguồn vốn; xem xét nâng mức hỗ trợ các chương trình, dự án sử dụng các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương, trái phiếu Chính phủ để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, góp phần giải quyết nhu cầu dân sinh. Với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, tỉnh Sơn La đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư về kinh phí, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để đấu tranh triệt xóa các đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ biên giới vào nội địa tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Sơn La trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là công tác phòng chống tội phạm đã có sự chuyển biến, lập lại được trật tự về phòng chống ma túy.

Phó Thủ tướng đề nghị, các Bộ, ngành Trung ương xem xét bổ sung các nguồn vốn để triển khai một số dự án thuộc nguồn vốn mới phát sinh; tập trung nguồn nhân lực để triển khai công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy; đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu nâng cao chỉ số cạnh tranh, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, thu hút mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự hội thảo phát triển kinh tế xã hội Hà Giang
PTT Nguyễn Xuân Phúc dự hội thảo phát triển kinh tế xã hội Hà Giang

VOV.VN - Cơ sở hạ tầng của tỉnh Hà Giang còn bộc lộ nhiều điểm lạc hậu làm hạn chế quá trình lưu thông hàng hoá và con người.

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự hội thảo phát triển kinh tế xã hội Hà Giang

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự hội thảo phát triển kinh tế xã hội Hà Giang

VOV.VN - Cơ sở hạ tầng của tỉnh Hà Giang còn bộc lộ nhiều điểm lạc hậu làm hạn chế quá trình lưu thông hàng hoá và con người.

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự lễ 50 năm ngày hoàn thành Con đường hạnh phúc
PTT Nguyễn Xuân Phúc dự lễ 50 năm ngày hoàn thành Con đường hạnh phúc

VOV.VN - Lễ kỷ niệm này được tổ chức nhằm tôn vinh, biểu dương những đóng góp to lớn của các cựu thanh niên xung phong 8 tỉnh phía bắc.

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự lễ 50 năm ngày hoàn thành Con đường hạnh phúc

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự lễ 50 năm ngày hoàn thành Con đường hạnh phúc

VOV.VN - Lễ kỷ niệm này được tổ chức nhằm tôn vinh, biểu dương những đóng góp to lớn của các cựu thanh niên xung phong 8 tỉnh phía bắc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác an ninh cho IPU-132
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác an ninh cho IPU-132

VOV.VN -Việc bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo dấu ấn trong quan khách quốc tế về một Việt Nam yên bình, mến khách.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác an ninh cho IPU-132

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác an ninh cho IPU-132

VOV.VN -Việc bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo dấu ấn trong quan khách quốc tế về một Việt Nam yên bình, mến khách.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Liên tục truy quét tội phạm buôn lậu
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Liên tục truy quét tội phạm buôn lậu

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các cơ quan chức năng cần liên tục tổ chức truy quét, phát hiện tội phạm buôn lậu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Liên tục truy quét tội phạm buôn lậu

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Liên tục truy quét tội phạm buôn lậu

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các cơ quan chức năng cần liên tục tổ chức truy quét, phát hiện tội phạm buôn lậu.