Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

VOV.VN -Việt Nam coi trọng và sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Mỹ tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Chiều 10/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông David Shear - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển sâu rộng và kết quả tốt đẹp đạt được trong quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Phó Thủ tướng cho rằng, trong kết quả hợp tác chung giữa hai nước có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của ngài Đại sứ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Mỹ
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam coi trọng và sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Mỹ tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Phó Thủ tướng đồng thời, mong muốn với sự hiểu biết về đất nước Việt Nam tươi đẹp, trên cương vị công tác mới, Ngài Đại sứ tiếp tục có nhiều đóng góp nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển.

Đại sứ David Shear cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để ông hoàn thành nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Đại sứ khẳng định dù trên bất kỳ cương vị công tác nào cũng nỗ lực hết mình, đóng góp tích cực vào việc vun đắp và phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ Bloomberg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ Bloomberg

VOV.VN -"Việt Nam đã và sẽ làm hết sức để bảo vệ chủ quyền vùng biển của mình bằng biện pháp hòa bình..."

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ Bloomberg

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ Bloomberg

VOV.VN -"Việt Nam đã và sẽ làm hết sức để bảo vệ chủ quyền vùng biển của mình bằng biện pháp hòa bình..."

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ: Việt Nam không chấp nhận việc bị cưỡng ép hoặc đe dọa
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ: Việt Nam không chấp nhận việc bị cưỡng ép hoặc đe dọa

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh, Việt Nam muốn có quan hệ tốt với Trung Quốc nhưng không chấp nhận việc cưỡng ép hoặc đe dọa.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ: Việt Nam không chấp nhận việc bị cưỡng ép hoặc đe dọa

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ: Việt Nam không chấp nhận việc bị cưỡng ép hoặc đe dọa

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh, Việt Nam muốn có quan hệ tốt với Trung Quốc nhưng không chấp nhận việc cưỡng ép hoặc đe dọa.

Mỹ ủng hộ lập trường của Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền
Mỹ ủng hộ lập trường của Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền

VOV.VN -Hạ nghị sĩ Mỹ, ông John Kline cho biết, Mỹ luôn theo dõi sát sao tình hình ở Biển Đông.

Mỹ ủng hộ lập trường của Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền

Mỹ ủng hộ lập trường của Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền

VOV.VN -Hạ nghị sĩ Mỹ, ông John Kline cho biết, Mỹ luôn theo dõi sát sao tình hình ở Biển Đông.

Chủ tịch nước cảm ơn chính phủ, quốc hội Mỹ kịp thời phản đối mạnh mẽ Trung Quốc
Chủ tịch nước cảm ơn chính phủ, quốc hội Mỹ kịp thời phản đối mạnh mẽ Trung Quốc

VOV.VN - Đây là khẳng định của bà Penny Pritzker, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ trong cuộc gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Chủ tịch nước cảm ơn chính phủ, quốc hội Mỹ kịp thời phản đối mạnh mẽ Trung Quốc

Chủ tịch nước cảm ơn chính phủ, quốc hội Mỹ kịp thời phản đối mạnh mẽ Trung Quốc

VOV.VN - Đây là khẳng định của bà Penny Pritzker, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ trong cuộc gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.