Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tham dự FMM-10

Phó Thủ tướng đã có bài phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị đối với cục diện quốc tế và hợp tác ASEM

Hội nghị Ngoại trưởng Á - Âu (ASEM) lần thứ 10 (FMM-10) đã khai mạc ngày 6/6 tại thành phố Godollo của Hungary. Ngay sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng nước chủ nhà Viktor Orban, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm đã có bài phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị đối với cục diện quốc tế và hợp tác ASEM.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh: trải qua 15 năm kể từ khi hình thành và phát triển, ASEM đã có những bước trưởng thành vượt bậc, thực sự trở thành cầu nối quan trọng và không thể thay thế trong quan hệ đối tác Á - Âu, ngày càng chứng tỏ tính hấp dẫn và sức sống mạnh mẽ. Với những kết quả đạt được tại Hội nghị FMM- 9 tại Hà Nội và Cấp cao ASEM 8, "đại gia đình" ASEM đã có thêm ba thành viên mới là Nga, Australia và New Zealand.

ASEM hiện đại diện cho khoảng 60% dân số thế giới và đóng góp hơn 50% GDP toàn cầu. Ba trụ cột hợp tác của ASEM tiếp tục được tăng cường và mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới, thiết thực và Diễn đàn đang khẳng định rõ vị thế quốc tế của mình thông qua việc tích cực tham gia giải quyết các vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cho rằng chủ đề “Hợp tác cùng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống” và các nội dung thảo luận của hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức thiết thực, đáp ứng những quan tâm hàng đầu hiện nay của mỗi thành viên ASEM cũng như của hai châu lục.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, trong một thế giới toàn cầu hóa và ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, những thách thức trên không còn là thách thức của từng quốc gia đơn lẻ mà ngày càng có tính xuyên quốc gia và toàn cầu, tác động mạnh tới an ninh và phát triển ở hai châu lục với cường độ và quy mô ngày càng gia tăng.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh, kể từ sau FMM-9 tại Hà Nội cách đây hai năm, tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác liên khu vực để thực hiện cải cách kinh tế trong nước cũng như tái cấu trúc quản trị nền kinh tế toàn cầu tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của nhiều thành viên ASEM. Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh rằng ASEM cần phải phối hợp tìm các biện pháp làm cho hợp tác thực chất hơn và nâng cao hiệu quả điều phối ASEM, nhằm bảo đảm Diễn đàn có thể phát huy hơn nữa tiềm năng của mình, đóng góp ngày càng hiệu quả vào việc giải quyết những vấn đề đang đặt ra đối với thế giới, khu vực và mỗi thành viên.

FMM-10, diễn ra trong 2 ngày 6 & 7/6, tập trung thảo luận 5 nội dung chính, gồm: các vấn đề khu vực, các thách thức an ninh phi truyền thống, các vấn đề toàn cầu, thúc đẩy phục hồi kinh tế sau khủng hoảng tài chính, thúc đẩy triển khai kết quả cấp cao ASEM 8 tại Bỉ năm 2010 và chuẩn bị cho cấp cao ASEM 9, dự kiến diễn ra tại Lào năm 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.