Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tiếp các Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Canada

Tại các buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và các vị Bộ trưởng đều nhất trí thúc đẩy và tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam với các nước

Chiều 22/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm lần lượt tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Bộ trưởng Ngoại giao Canada.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đánh giá cao việc Việt Nam đã đảm đương xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN và tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm chúc mừng Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) với ASEAN, coi đây là bước phát triển quan trọng trong quan hệ giữa ASEAN với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai Bộ trưởng hài lòng nhận thấy quan hệ hai nước trong thời gian qua đang phát triển tốt đẹp. Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng, đạt 500 triệu USD năm 2009. Hai bên đã bàn các biện pháp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt là trao đổi đoàn các cấp và doanh nghiệp hai nước, phấn đấu sớm đạt mục tiêu 1 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều trong thời gian tới. Hai Bộ trưởng cũng thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao trong thời gian tới.

** Tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đánh giá cao sự tham gia tích cực của Liên bang Nga vào các hoạt động của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và việc tăng cường quan hệ đối tác đối thoại Nga - ASEAN.

Hai bên đã thảo luận các vấn đề thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, cũng như việc tăng cường phối hợp hành động tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai bên đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga vừa qua của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Việt Nam và Nga nhất trí sẽ tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Medvedev, phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga lần thứ 2 sắp tới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao Nga ký Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Liên bang Nga giai đoạn 2011 - 2012.

** Tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Canada Lawrence Cannon, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm hoan nghênh và đánh giá cao Bộ trưởng Ngoại giao Canada sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị ARF lần thứ 17 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN mở rộng.

Bộ trưởng Cannon bày tỏ vui mừng tới thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị lần này, đánh giá cao và chúc Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm hoan nghênh và đánh giá cao Canada gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ASEAN (TAC) và cam kết mạnh mẽ hơn trong việc đóng góp xây dựng hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển tại khu vực. Hai bên tỏ hài lòng đã có sự phối hợp tốt trên các diễn đàn hợp tác đa phương như LHQ, ASEAN, APEC... và đặc biệt mới đây là tại Hội nghị cấp cao G20 ở Toronto, Canada.

Về quan hệ song phương, hai bên vui mừng trước những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư trong thời gian qua và nhất trí về các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hai nước; nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm ký kết Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Canada (FIPA).

** Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Đào Việt Trung đã tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Sri Lanka Gitanjana Gunawardena.

Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư song phương gần đây có những bước phát triển đáng khích lệ; đánh giá cao sự hợp tác giữa Việt Nam và Sri Lanka tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Sri Lanka cám ơn Việt Nam đã ủng hộ Sri Lanka trong những giai đoạn khó khăn suốt 30 năm qua.

Thứ trưởng Đào Việt Trung chúc mừng thành tựu mà Sri Lanka đạt được trong chiến dịch chống khủng bố và công cuộc xây dựng đất nước, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong công cuộc tái thiết Sri Lanka. Hai bên nhất trí tích cực triển khai kết quả tốt đẹp của Kỳ họp thứ 2 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Sri Lanka tháng 8/2009 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Sri Lanka (tháng 10/2009) trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, dầu khí và nông nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.