Phòng chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả tích cực
Thủ tướng yêu cầu sớm kết luận điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng, không để lọt tội phạm, nhất là đối với vụ Vinashin…
Sáng 29/6 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham những tiến hành phiên họp thứ 15 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời xác định, thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng còn lại của năm nay.
Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với nhau, tập trung kết luận điều tra, truy tố xét xử nhanh các vụ án tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật, nhất là đối với vụ Vinashin phải xử lý nghiêm minh tất cả các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật và không để lọt tội phạm….
Theo đánh giá chung của các thành viên Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng: trong 6 tháng đầu năm, công tác phòng chống tham nhũng đã bám sát và phục vụ tích cực các nhiệm vụ chính trị của đất nước và tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trên cả hai mặt phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với quyết tâm và hành động phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Riêng cơ quan điều tra trong 6 tháng qua đã khởi tố 100 vụ án với 184 bị can về các tội danh tham nhũng, tăng cả số vụ và số bị can so với cùng kỳ năm ngoái….
Liên quan đến kết quả điều tra bước đầu vụ án Vinashin, cơ quan an ninh điều tra cho biết: 8 bị can đang bị tạm giam đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các cơ quan chức năng đang hoàn tất điều tra các vụ việc liên quan đến hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; tích cực truy bắt 2 bị can đang bị lệnh truy nã quốc tế và đề nghị tiếp tục điều tra làm rõ các sai phạm liên quan đến Vinashin tại các địa phương cũng như mở rộng điều tra các dấu hiệu tham nhũng và các dấu hiệu vi phạm pháp luật mà Thanh tra Chính phủ phát hiện và đã chuyển sang cơ quan điều tra.
![]() |
![]() |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Công tác phòng chống tham nhũng |
Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng tình với nhiều ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đối với nhận định: nhiều vụ án tham nhũng phức tạp và nghiêm trọng thời hạn điều tra kéo dài quá lâu, điển hình như vụ xăng dầu hàng không đã kéo dài đến gần 7 năm; nhiều vụ việc tham nhũng vẫn phải trả lại hồ sơ, thậm chí trả lại nhiều lần để điều tra, bổ sung và hoãn xét xử nhiều lần…Nguyên nhân thì nhiều, nhưng nguyên nhân chủ quan là do sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn chưa tốt; quyết tâm và ý thức trách nhiệm về phòng chống tham nhũng ở một số nơi, một số địa phương còn chưa đúng mức; hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở địa phương còn không ít lúng túng…
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ với nhau khẩn trương kết luận điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật và không để lọt tội phạm, nhất là đối với vụ Vinashin, tập trung làm rõ hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng sớm đưa ra xét xử công khai trước pháp luật, đồng thời tiếp tục khởi tố điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh bất cứ cá nhân, tổ chức nào có hành vi tham nhũng, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến Vinashin.
“Thể chế mà không minh bạch, không rõ ràng sẽ là cơ hội để nảy sinh tham nhũng”- Thủ tướng nhấn mạnh như vậy và yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương từ nay đến cuối năm tiếp tục tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng. Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng cùng các bộ, ngành, địa phương tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 3, khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, đồng thời xây dựng Chương trình hành động phòng chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, trong đó cần đặc biệt chú ý đến công tác phòng ngừa tham nhũng./.

