Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trọng tâm của công tác Đảng

Cấp uỷ đảng các cấp, các cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.  

Như tin TTXVN đã đưa, ngày 27/2, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9( khóa X).

Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 và Trung ương 9 (khóa X); nghiên cứu các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.

Các đại biểu phát biểu trao đổi tại Hội nghị đều bày tỏ nhất trí cao với nhận định, đánh giá tình hình và kết quả hai năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Kết luận Hội nghị, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đánh giá cao những đóng góp thiết thực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong việc ổn định tình hình kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong hai năm qua còn nhiều hạn chế, yếu kém như: Hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn thấp, chưa đạt được như mong đợi. Tệ tham nhũng, lãng phí vẫn còn diễn biến phức tạp.

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân và thuộc trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp, nhưng trước hết thuộc trách nhiệm của cấp uỷ các cấp và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Nêu rõ tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 về công tác phòng, chống tham nhũng, ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Để thực hiện thật tốt nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội X, cả nước cần tiếp tục thực hiện 10 chủ trương, giải pháp Nghị quyết Trung ương 3 đã đề ra; triển khai thực hiện 7 nhóm giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Hội nghị Trung ương 9 và 8 nhiệm vụ chủ yếu được đề ra trong Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của cán bộ, đảng viên về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, từ đó tạo sự thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong hành động.

Nhận thức đúng về trách nhiệm trong phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí là phải ngay từ trong từng cấp uỷ, trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, không thể trông chờ, ỷ lại vào sự phát hiện tham nhũng, lãng phí từ bên ngoài.

Nội dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí cần được vào chương trình giáo dục - đào tạo; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên cho cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng; mở các chuyên trang, chuyên mục và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời biểu dương những kinh nghiệm hay, điển hình tốt, lên án mạnh mẽ những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Định hướng đúng đắn dư luận xã hội để thấy rõ những kết quả tích cực của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cũng như những hạn chế, yếu kém, những khó khăn, phức tạp; khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, nhất định từng bước ngăn chặn, đẩy lùi được tham nhũng, lãng phí, củng cố niềm tin của nhân dân.

Bên cạnh đó, các cấp uỷ đảng phải đề cao trách nhiệm của nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí cần được gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Năm 2009, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiến hành các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành. Một trong những thước đo hiệu quả của cuộc vận động đối với từng cấp uỷ đảng là sự chuyển biến tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ngoài ra, chương trình hành động, kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 được điều chỉnh theo hướng cụ thể, khả thi và phân công rõ trách nhiệm cho từng tập thể, từng cá nhân.

Các cấp uỷ đảng cần tập trung chỉ đạo thường xuyên nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Uỷ ban Kiểm tra của Đảng kiểm tra, xử lý kịp thời đảng viên, tổ chức có sai phạm. Đưa công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những trọng tâm công tác, thành một nội dung quan trọng để kiểm điểm việc thực hiện theo định kỳ của cấp uỷ các cấp. Hàng năm có báo cáo chuyên đề kiểm điểm về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí để đến năm 2010 tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, báo cáo trong Đại hội Đảng các cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.