Quan chức cao cấp ASEAN họp trù bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN 37

VOV.VN - Tại đợt Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, dự kiến sẽ có hơn 80 văn kiện sẽ được trình lãnh đạo thông qua, là số lượng văn kiện lớn nhất từ trước đến nay.

Sáng nay (9/11), Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam chủ trì Phiên họp trù bị Hội nghị Quan chức Cao cấp - SOM ASEAN 37 theo hình thức trực tuyến. Sự kiện nhằm chuẩn bị các bước cuối cùng cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan diễn ra trong tuần này. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, trước hàng loạt thách thức lớn và khó lường trong khu vực và trên toàn cầu, từ đầu năm đến nay, ASEAN vẫn hoạt động và làm việc tích cực trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với phương châm gắn kết và chủ động thích ứng. Trong đó, dưới vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam, các nước tập trung vào các nội dung trọng tâm như tiếp tục xây dựng cộng đồng, hợp tác chống lại đại dịch Covid-19, tăng cường quan hệ giữa ASEAN và các đối tác cả trong và ngoài khu vực.

Tiếp tục đà hợp tác thiết thực và hiệu quả trong suốt cả năm qua, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, hội nghị hôm nay có ý nghĩa quan trọng nhằm hoàn tất các bước cuối cùng chuẩn bị cho chuỗi hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan diễn ra trong tuần này, đây là đợt sự kiện cấp cao cuối cùng trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Trong đó bao gồm các sự kiện quan trọng như: Hội nghị Bộ trưởng ASEAN, Hội nghị cấp cao 37, Hội nghị Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC) lần thứ 22, Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 28, Lễ ký Văn kiện gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á...”.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi quan điểm về các vấn đề quan trọng của khu vực và toàn cầu cùng quan tâm; đặc biệt là các sáng kiến trong hợp tác phòng chống dịch Covid-19, tình hình thế giới hậu đại dịch cũng như hợp tác với các đối tác trong và ngoài khu vực.

Đồng thời, các đại biểu cũng chuẩn bị các bước cuối cùng cho loạt hội nghị  với các đối tác như: Hội nghị Cấp cao ASEAN+1 với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Australia và Liên Hiệp Quốc; Hội nghị Cấp cao ASEAN - New Zealand kỷ niệm 45 năm quan hệ đối tác; Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 23; Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 15; Hội nghị Cấp cao các nước tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP; Hội nghị Cấp cao Mê Kông - Nhật Bản, Mê Kông - Hàn Quốc...

Tại đợt Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, dự kiến sẽ có hơn 80 văn kiện sẽ được trình lãnh đạo thông qua, là số lượng văn kiện lớn nhất từ trước đến nay. Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, việc tổ chức tốt Hội nghị lần này sẽ tiếp tục thể hiện vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, một thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong Cộng đồng ASEAN cũng như quốc tế, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, vị thế của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị Cấp cao ASEAN 37
Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị Cấp cao ASEAN 37

VOV.VN - Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 có ý nghĩa chính trị lớn góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị Cấp cao ASEAN 37

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị Cấp cao ASEAN 37

VOV.VN - Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 có ý nghĩa chính trị lớn góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng chỉ đạo phải chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị ASEAN 37
Thủ tướng chỉ đạo phải chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị ASEAN 37

VOV.VN - Chiều 5/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp để nghe các bộ, ngành, cơ quan báo cáo tình hình chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN (HNCC) lần thứ 37 và các HNCC liên quan dự kiến sẽ diễn sau 1 tuần nữa.

Thủ tướng chỉ đạo phải chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị ASEAN 37

Thủ tướng chỉ đạo phải chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị ASEAN 37

VOV.VN - Chiều 5/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp để nghe các bộ, ngành, cơ quan báo cáo tình hình chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN (HNCC) lần thứ 37 và các HNCC liên quan dự kiến sẽ diễn sau 1 tuần nữa.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Chánh án ASEAN
Chánh án Nguyễn Hòa Bình được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Chánh án ASEAN

VOV.VN - Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Chánh án các nước ASEAN nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Chánh án ASEAN

Chánh án Nguyễn Hòa Bình được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Chánh án ASEAN

VOV.VN - Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Chánh án các nước ASEAN nhiệm kỳ 2020 - 2021.