Quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam: Thành quả dày công vun đắp qua nhiều thế hệ
VOV.VN - Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là thành quả của quá trình tôi luyện qua nhiều thử thách, được xây đắp bằng tình cảm chân thành và sự gắn kết chiến lược và không ngừng phát triển mạnh mẽ nhờ tâm huyết và nỗ lực của nhiều thế hệ.
Trong đó, đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào là một tấm gương sáng, người đã dành tình cảm sâu đậm và nỗ lực không ngừng để vun đắp tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc, đưa hợp tác nghị viện và quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là thành quả của quá trình tôi luyện qua nhiều thử thách, được gây dựng bằng công sức và cả máu xương của biết bao thế hệ. Trong hành trình đó, đồng chí Saysomphone Phomvihane - người con trai cả của cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã tiếp nối ngọn lửa cách mạng từ gia đình, là đại diện cho sự kế thừa và phát triển tinh thần hữu nghị thủy chung.
Là nhà lãnh đạo ưu tú của Đảng, Nhà nước Lào, đồng chí còn là người bạn lớn, luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc gìn giữ, phát triển tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc.
Trong kỷ nguyên mới, mối quan hệ này tiếp tục được củng cố vững chắc thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên. Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào đầu năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác thực chất, coi đây là nhân tố đảm bảo cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.
“Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi những thành công của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào là niềm vui chung, luôn tin tưởng, ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp xây dựng và phát triển Lào. Chúng tôi sẵn sàng cùng với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, coi đây là tài sản vô giá, là quy luật phát triển, là nhân tố đảm bảo cho những thắng lợi sự nghiệp cách mạng mỗi nước hôm nay và mai sau", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.
Bên cạnh quan hệ giữa hai Đảng, kênh hợp tác giữa Quốc hội - cơ quan lập pháp hai nước cũng đóng vai trò trụ cột, giúp hoàn thiện thể chế và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển chung.
Đồng chí Saysomphone Phomvihane trên cương vị Chủ tịch Quốc hội đã để lại dấu ấn sâu đậm trong việc tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội, đưa hợp tác nghị viện trở thành một kênh quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương.
Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực trong thời gian qua. Trong đó, có sự đóng góp rất quan trọng thông qua kênh hợp tác giữa Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam.
Những năm gần đây, quan hệ hợp tác song phương giữa cơ quan lập pháp hai nước liên tục được duy trì và phát huy thông qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, hoạt động trao đổi đoàn giữa các ủy ban. Hai bên đã tích cực trao đổi kinh nghiệm lập pháp và việc ra quyết định đối với các vấn đề quan trọng của quốc gia.
"Tôi tin tưởng hai Quốc hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước", đại sứ cho biết.
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm - người có nhiều dịp tiếp xúc và làm việc với đồng chí Saysomphone Phomvihane chia sẻ, đồng chí Saysomphone luôn dành cho Việt Nam một tình cảm chân thành và sâu sắc, thể hiện qua từng hành động cụ thể nhằm bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ song phương.
“Đồng chí Saysomphone Phomvihane là người kế thừa truyền thống cách mạng của gia đình, luôn dành tình cảm sâu đậm đối với Việt Nam. Đồng chí luôn dành sự quan tâm sâu sắc và có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Lào, qua đó đưa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp trở thành một kênh quan trọng, góp phần vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước phát triển lên một tầm cao mới”, Đại sứ Việt Nam tại Lào cho biết.
Nền tảng chính trị và tình cảm vững chắc đã mở đường cho hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư phát triển ấn tượng. Hiện nay, hai nước đang chuyển từ tư duy hỗ trợ truyền thống sang liên kết phát triển dài hạn, tập trung vào các trụ cột hạ tầng chiến lược, năng lượng và thị trường.
Đánh giá về triển vọng hợp tác thương mại giữa hai bên, Bộ trưởng Bộ Công thương Lào Malaythong Kommasith nhận định, hợp tác thương mại giữa hai nước đang phát triển bền vững, trong đó giao thương, trao đổi hàng hóa ngày càng được mở rộng, cán cân xuất nhập khẩu tương đối cân bằng và ổn định, tạo nền tảng cho quan hệ kinh tế bền vững và lâu dài. Đầu tư của Việt Nam vào Lào tăng trưởng ổn định trong các lĩnh vực như năng lượng, khai khoáng, nông nghiệp và các ngành dịch vụ.
Nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển, Chính phủ hai nước giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan thúc đẩy, nâng cấp các thỏa thuận thương mại, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và thương mại, hướng đến mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2030.
Từ chính trị, nghị viện đến kinh tế-thương mại, giao lưu nhân dân…, di sản của đồng chí Saysomphone Phomvihane cùng nhiều thế hệ lãnh đạo Lào-Việt sẽ mãi là nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước. Những nền tảng này sẽ luôn nhắc nhở thế hệ trẻ hai nước tiếp tục sát cánh, đưa quan hệ hữu nghị ngày càng thực chất, vì sự phát triển phồn vinh của hai quốc gia, dân tộc.