Quan hệ giữa Việt Nam-Australia ngày càng tốt đẹp và thực chất

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Thời gian qua quan hệ hai nước Việt Nam-Australia phát triển ngày càng tốt đẹp hiệu quả và thực chất

Tại buổi tiếp Đại sứ Australia Craig Chittick nhân dịp ông được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam, chiều 24/11, tại Hà Nội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, thời gian qua quan hệ hai nước phát triển ngày càng tốt đẹp hiệu quả và thực chất. Quan hệ chính trị ngày càng tin cậy với việc lãnh đạo hai bên tăng cường các chuyến thăm cấp cao và tiếp xúc song phương bên lề các hội nghị, diễn đàn khu vực và quốc tế. 

Australia là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trên 10% mỗi năm, đạt xấp xỉ trên 5 tỷ USD. 

 Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Australia Craig Chittick
Đánh giá cao trụ cột đổi mới sáng tạo mà Đại sứ Craig Chittick đặt ra trong nhiệm kỳ, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, sắp tới, MTTQ Việt Nam có kế hoạch tổ chức một cuộc hội thảo quốc gia xung quanh vấn đề khởi sự doanh nghiệp quốc gia hình thành các doanh nghiệp mới. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn phía Australia sẽ quan tâm giúp đỡ, chia sẻ những kinh nghiệm với  Việt Nam trong việc phát triển các doanh nghiệp mới; đồng thời tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, hợp tác phát triển, xây dựng luật pháp, an ninh quốc phòng… 

Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Craig Chittick sẽ góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện tăng cường giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Đại sứ Craig Chittick khẳng định, thời gian qua, mối quan hệ đối tác toàn diện tăng cường giữa Australia và Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp.  Trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Craig Chittick sẽ có những đóng góp tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên ba trụ cột là quan hệ đối tác về kinh tế, an ninh quốc phòng và đổi mới sáng tạo.

Australia cam kết ủng hộ Việt Nam tham gia TPP, tiếp tục các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế như phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ việc phát triển các doanh nghiệp, giảm nghèo ở khu vực Tây Bắc, tăng cường quan hệ đối tác về an ninh quốc phòng qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện với Lào
Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện với Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện, đoàn kết đặc biệt với Lào.

Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện với Lào

Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện với Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện, đoàn kết đặc biệt với Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Lào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Lào

VOV.VN - Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lào đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác song phương về quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Lào

VOV.VN - Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lào đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác song phương về quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm CHDCND Lào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm CHDCND Lào

VOV.VN - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm CHDCND Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm CHDCND Lào

VOV.VN - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Campuchia-Lào-Việt Nam nhất trí kết nối 3 nền kinh tế
Campuchia-Lào-Việt Nam nhất trí kết nối 3 nền kinh tế

VOV.VN - Các nhà Lãnh đạo tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó keo sơn của ba nước láng giềng anh em.

Campuchia-Lào-Việt Nam nhất trí kết nối 3 nền kinh tế

Campuchia-Lào-Việt Nam nhất trí kết nối 3 nền kinh tế

VOV.VN - Các nhà Lãnh đạo tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó keo sơn của ba nước láng giềng anh em.

Australia cam kết ủng hộ và tiếp tục quá trình phê chuẩn TPP
Australia cam kết ủng hộ và tiếp tục quá trình phê chuẩn TPP

VOV.VN - Tân Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick cho biết, Chính phủ Australia cam kết ủng hộ TPP và tiếp tục quá trình phê chuẩn TPP.

Australia cam kết ủng hộ và tiếp tục quá trình phê chuẩn TPP

Australia cam kết ủng hộ và tiếp tục quá trình phê chuẩn TPP

VOV.VN - Tân Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick cho biết, Chính phủ Australia cam kết ủng hộ TPP và tiếp tục quá trình phê chuẩn TPP.

Hình ảnh: Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Vientiane
Hình ảnh: Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Vientiane

VOV.VN - Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch Lào với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Hình ảnh: Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Vientiane

Hình ảnh: Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Vientiane

VOV.VN - Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch Lào với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Kết quả Hội nghị cấp cao Campuchia- Lào- Việt Nam lần thứ 9
Kết quả Hội nghị cấp cao Campuchia- Lào- Việt Nam lần thứ 9

VOV.VN - Thủ tướng ba nước đã ký Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao Campuchia- Lào- Việt Nam lần thứ 9.

Kết quả Hội nghị cấp cao Campuchia- Lào- Việt Nam lần thứ 9

Kết quả Hội nghị cấp cao Campuchia- Lào- Việt Nam lần thứ 9

VOV.VN - Thủ tướng ba nước đã ký Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao Campuchia- Lào- Việt Nam lần thứ 9.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bến Tre
Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bến Tre

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội mong Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Bến Tre phát triển xứng đáng là quê hương Đồng Khởi.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bến Tre

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bến Tre

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội mong Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Bến Tre phát triển xứng đáng là quê hương Đồng Khởi.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga

VOV.VN - Phó Thủ tướng khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Lãnh đạo Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị với Nga.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga

VOV.VN - Phó Thủ tướng khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Lãnh đạo Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị với Nga.