Quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Hungary cần bước đột phá mới
VOV.VN - Phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary (03/02/1950 - 03/02/2025), diễn ra sáng 19/3 tại TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan khẳng định, dịp kỷ niệm này đánh dấu cột mốc hết sức quan trọng và ý nghĩa trong quan hệ giữa hai nước.
Ôn lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời giữa Việt Nam và Hungary từ những năm 1950, ông Võ Văn Hoan bày tỏ sự trân trọng đối với những người bạn Hungary luôn sát cánh và giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường phát triển ngày nay.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP, quan hệ chính trị Việt Nam-Hungary luôn có sự chân thành, tin cậy cao và không ngừng được củng cố. Những chuyến thăm chính thức cấp cao giữa hai nước thể hiện sinh động mối quan hệ tốt đẹp đó.

Tháng 9/2018, Việt Nam và Hungary đã nâng cấp quan hệ lên "Đối tác toàn diện", mở ra một giai đoạn hợp tác sâu rộng và phát triển mạnh mẽ. Đáng chú ý, Hungary cũng là quốc gia đầu tiên tại Trung Đông Âu thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam.
Tháng 1/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuyến thăm đến Hungary. Thủ tướng hai nước đã trao đổi về các định hướng lớn và các biện pháp cụ thể nhằm nâng quan hệ đối tác toàn diện lên tầm cao mới, trong đó lấy hợp tác về kinh tế - thương mại - đầu tư là trụ cột chính.
Hòa trong dòng chảy tốt đẹp của quan hệ song phương, những năm qua TP.HCM tiếp tục duy trì và củng cố quan hệ với Hungary. Từ tháng 9/2015, TP.HCM và Thủ đô Budapest đã nâng cấp “Bản ghi nhớ về việc thiết lập và tăng cường quan hệ hợp tác” lên “Thỏa thuận hữu nghị hợp tác" với ưu tiên tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực” kinh tế, du lịch, quản lý nước văn hóa, giáo dục, quản lý đô thị và hạ tầng đô thị.

Năm 2017, chính quyền Quận 1, TP.HCM và Quận 11 của Budapest đã ký thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị nhằm tăng cường hơn nữa hoạt động đối ngoại và hợp tác cấp quận, huyện.
Tháng 8/2024, trong chuyến thăm và làm việc tại Hungary, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM có nhiều cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo Bộ Văn hóa và Sáng tạo, Bộ Ngoại giao, Đảng Công nhân Hungary và chính quyền Thành phố Budapest nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Tính đến tháng 01/2025, Hungary có 9 dự án đầu tư tại TP.HCM với tổng số vốn hơn 9,2 triệu USD, đứng thứ 46/127 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Thành phố. Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại giữa TP.HCM và Hungary đạt 149,8 triệu USD, tăng 77% so với năm 2023.
Các hoạt động giao lưu văn hóa cũng diễn ra sôi động. Mới đây, Tổng lãnh sự quán Hungary tại TP.HCM tổ chức Tuần lễ Ẩm thực Hungary nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hungary, nhằm giới thiệu với người dân Thành phố về văn hóa và nghệ thuật ẩm thực tinh tế của Hungary. Trước đó, tháng 12/2024, Giải vô địch thế giới Teqball lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM, giúp người dân Việt Nam biết đến bộ môn thể thao mạnh mẽ, đẹp mắt và đầy sức hấp dẫn này của Hungary.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nói: “Hy vọng trong thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên quan tâm, đặc biệt là về thương mại - đầu tư, thể thao, văn hóa, công nghệ thông tin, giáo dục và du lịch. TP.HCM cũng mong muốn thúc đẩy hơn nữa các chương trình trao đổi, kết nối giữa doanh nghiệp hai bên, tăng cường giao lưu văn hóa và hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của Hungary. Qua đó góp phần đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TP.HCM và Hungary ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả và bền vững”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lehőcz Gábor, Tổng Lãnh sự Hungary tại TP.HCM nhận định, quan hệ hợp tác giữa hai nước trong suốt thời gian qua được xây dựng dựa trên những liên kết chặt chẽ trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và giữa các lực lượng thực thi pháp luật. Khoảng 5.000 cựu du học sinh từng học tập tại Hungary những năm 1970 đã đóng góp đáng kể vào việc tăng cường quan hệ khoa học và kinh tế, khẳng định vai trò quan trọng của việc kết nối con người để hướng đến thành công.
Với Hiệp định Thương mại Tự do EU - Việt Nam, 99% thương mại song phương sẽ được miễn thuế vào năm 2030. Nỗ lực này phù hợp với cam kết của Chính phủ Hungary trong việc loại bỏ các rào cản chính sách thương mại và đảm bảo một môi trường đầu tư ổn định, có thể dự đoán được, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Ông Lehőcz Gábor bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt được những thỏa thuận ý nghĩa hơn nữa giữa hai nước: “Chuyến thăm đầy trọng thị của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hungary vào năm ngoái là một minh chứng rõ nét cho mối quan hệ kinh tế, chính trị và văn hóa chặt chẽ, bền vững giữa hai quốc gia. Những mục tiêu chung quan trọng nhất của hai quốc gia - hòa bình và ổn định - chính là động lực mạnh mẽ giúp chúng ta ứng phó hiệu quả với những thách thức trong tương lai. Với tầm nhìn ưu tiên phát triển bền vững, hai nước có thể cùng theo đuổi các chính sách hợp tác thành công trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, số hóa và bảo vệ môi trường”.