Quan hệ UNESCO - Việt Nam 2010: Tích cực và hiệu quả
Phóng viên VOV tại Pháp phỏng vấn Đại sứ Việt Nam bên cạnh UNESCO Văn Nghĩa Dũng về quan hệ hợp tác giữa UNESCO với Việt Nam.
Quan hệ hợp tác cũng như sự phối hợp giữa Việt Nam và UNESCO (Tổ chức Văn hóa- Khoa học- Giáo dục của Liên Hợp Quốc) trong năm qua thu được những kết quả rất tốt đẹp, đồng thời vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam trong tổ chức này ngày càng được khẳng định.
** Thưa Đại sứ, trong năm 2010, trong bối cảnh chung trên thế giới có những biến động, song, quan hệ trao đổi, hợp tác giữa UNESCO với Việt Nam vẫn tiến triển tốt. Đại sứ đánh giá như thế nào về quan hệ giữa Việt Nam với tổ chức này trong năm qua?
Đại sứ Văn Nghĩa Dũng: Năm 2010, ở trong nước cũng như trên thế giới, đặc biệt là tại UNESCO, Việt Nam đã có những hoạt động rất nhộn nhịp. Năm 2010 là năm đầu tiên Việt Nam đảm nhận trách nhiệm Thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO – là Ủy viên có vị trí rất quan trọng trong tổ chức UNESCO, vì thế đã làm hết mình để nâng cao vị thế, đồng thời đóng góp cho UNESCO có những bước tiến mới trong tình hình chung, nhất là vào thời điểm tổ chức này có Tổng Giám đốc mới là bà Irina Bokova.
![]() |
| Bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO, trao bằng công nhận Hoàng thành Thăng Long là di sản thế giới cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo |
Ở trong nước, Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều hoạt động khác của Đảng và nhà nước. Đây là những hoạt động rất có ý nghĩa cùng với sự có mặt của Tổng Giám đốc UNESCO nhân dịp bà tới thăm Việt Nam và trao Bằng công nhận Hoàng thành Thăng Long là Di sản Thế giới. Đặc biệt, tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp, Phó Tổng Giám đốc UNESCO Hans D'Orville cũng đã có bài phát biểu quan trọng, đánh giá tổng hợp về Chủ tịch Hồ Chí Minh, với nội dung hết sức ý nghĩa.
Trong năm qua, Việt Nam còn có Ca trù, quan họ Bắc Ninh, lễ hội Gióng được công nhận là Di sản Thế giới. Đây là thành công nổi bật, trong quan hệ với UNESCO.
Bên cạnh đó, việc Việt Nam là thành viên Hội đồng Chấp hành của UNESCO - một tổ chức chuyển giao trí tuệ, đã đóng góp rất nhiều cho UNESCO nên sự tác động trở lại của UNESCO đối với Việt Nam ngày càng lớn cả về mặt tinh thần, trí tuệ, nhận thức... để người dân thấy rằng đây là những lĩnh vực được UNESCO hết sức quan tâm và trong khi Việt Nam là nước đang phát triển lại càng phải quan tâm hơn.
Thông qua việc triển khai mối quan hệ hợp tác với UNESCO, chúng ta mở rộng quan hệ hợp tác với từng đối tác khác trên thế giới, đặc biệt những nước có nền khoa học, giáo dục, văn hóa phát triển. Đây là mối quan hệ có đi có lại và rất hữu cơ với nhau.
Trong năm 2011, trên đà phát triển đó, Việt Nam sẽ có những dự án tiếp theo với tổ chức này.
** Thưa Đại sứ, trong tình hình hiện nay, những vấn đề trọng tâm mà UNESCO quan tâm là gì?
Đại sứ Văn Nghĩa Dũng: Đó là những vấn đề khá rộng, tuy nhiên trọng tâm sẽ là giáo dục, văn hóa, khoa học kỹ thuật. Không nước nào không dựa vào những lĩnh vực đó để phát triển, vì thế nó tác động lẫn nhau.
Chẳng hạn, về khoa học, giáo dục và văn hóa, thì văn hóa là cơ sở của sự phát triển, cho nên, văn hóa của Việt Nam cũng phải là động lực phát triển, giáo dục cũng phải quan tâm phát triển. Vì vậy, đó là những lĩnh vực rất quan trọng mà Việt Nam không thể bỏ qua.
Bên cạnh đó, sự biến đổi khí hậu, cũng là lĩnh vực rất quan trọng mà UNESCO là một trong những đối tác đang nghiên cứu.
** Thưa Đại sứ, trong năm tới, UNESCO và Việt Nam sẽ có những chương trình gì trong phối hợp, hợp tác về văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật?
Đại sứ Văn Nghĩa Dũng: Việt Nam là một trong tám nước trên thế giới được chọn làm thí điểm thực hiện Sáng kiến «Một Liên Hợp Quốc - One UN», và thực tế chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện thí điểm này.
Hợp tác giữa UNESCO với Việt Nam nhiều năm qua đã mang lại những kết quả tốt, và chúng ta đã rất chủ động trong việc tiếp cận và tham gia vào các chương trình của UNESCO. Trong năm tới, chúng ta vẫn phải có trách nhiệm và phát huy, bởi chúng ta là Thành viên Hội đồng chấp hành.
Năm 2011, chúng ta còn đảm nhận vị trí là Thành viên Uỷ ban MAB (Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO), thành viên của nhiều tổ chức khác nữa... để phát huy hơn nữa những thành quả, vị thế của chúng ta với tư cách là Thành viên của Hội đồng Chấp hành UNESCO, nhằm làm cho vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế nói chung, trong tổ chức UNESCO nói riêng càng ngày càng được nâng cao hơn.
Trong năm 2011, chúng ta sẽ tiếp tục phấn đấu để các hồ sơ di sản văn hóa vật thể là Phong Nha Kẻ Bàng, thành Nhà Hồ, và di sản văn hóa phi vật thể là hồ sơ hát Xoan để được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
** Xin cảm ơn Đại sứ./.
