Quan hệ Việt- Lào không ngừng nở hoa, kết trái

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc, là quy luật phát triển và là một trong những nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước trong thời kỳ mới.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Choummaly Sayasone, sáng 24/8, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân sang thăm chính thức nước CHDCND Lào trong 3 ngày. Đây là lần thứ hai Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm chính thức nước Lào anh em, nhằm tiếp tục vun đắp mối quan hệ Việt- Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Việt Nam và Lào là láng giềng gần, cùng dựa vào dãy Trường Sơn, có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa. Mối quan hệ Việt- Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane gây dựng,  các thế hệ lãnh  đạo kế tục của hai Ðảng, hai nước, cùng nhân dân hai nước không ngừng vun đắp vì lợi ích của hai dân tộc, đã thật sự trở thành mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt, thủy chung, trong sáng. Dưới sự lãnh đạo của hai Ðảng, nhân dân hai nước anh em đã đồng lòng hỗ trợ lẫn nhau, kề vai sát cánh đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn. Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc, là quy luật phát triển và là một trong những nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước trong thời kỳ mới.

Quan hệ đặc biệt Việt- Lào không ngừng nở hoa, kết trái. Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao, gần đây nhất là chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (tháng 4/2010); chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó Chủ tịch nước Lào Boungnang Volachit (tháng 3/2010). Các chuyến thăm khẳng định hai nước hết sức coi trọng mối quan hệ truyền thống quý báu và quyết tâm tiếp tục mở rộng sự hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào theo những chủ trương lớn mà lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội của hai nước thỏa thuận theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Việc phối hợp tổ chức các ngày lễ lớn của hai nước trong năm nay đạt kết quả rất tốt đẹp. Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc biên giới sau thời gian khởi động, nay đã có đà và sẽ tăng tốc trong các năm tới. Hai bên thống nhất lấy năm 2010 là năm tăng tốc cắm mốc và quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác tăng dày hệ thống mốc quốc giới vào năm 2014.

Trên nền tảng mối quan hệ đặc biệt, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào ngày càng khởi sắc. Tính đến tháng 5/2010, đã có 219 dự án đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam được Chính phủ Lào cấp phép với tổng vốn hơn 2,4 tỷ USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước 6 tháng đầu năm 2010 đạt 212 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2009.

Việt Nam và Lào cũng phối hợp rất hiệu quả trên các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, Tổ chức Pháp ngữ, Phong trào Không liên kết, cũng như trong các khuôn khổ hợp tác khu vực như ASEAN, ASEM, hợp tác Tiểu vùng Mê Công, Hành lang Ðông-Tây, Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia…

Chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân là dịp lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng tự hào nhìn lại chặng đường phát triển vẻ vang đã qua, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố, đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt – Lào ngày càng sâu sắc và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và tiến bộ ở khu vực và trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.