Quan hệ Việt – Mỹ ngày càng phát triển
Chủ tịch Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ khẳng định, với hiệp định được ký kết và kết quả thỏa thuận đàm phán qua 2 chuyến thăm của Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cho thấy sự phát triển quan hệ giữa 2 nước.
Chiều 21/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp đoàn Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ do Chủ tịch Richard N.Haass dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.
Chủ tịch Richard N.Haass đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam trong 5 năm qua đặc biệt là những thành tựu về kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế thế giới.
Chủ tịch Richard N.Haass cho rằng việc Việt Nam gia nhập WTO và đang đảm trách tốt vai trò Chủ tịch ASEAN đã khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Với những hiệp định được ký kết giữa 2 nước và kết quả thỏa thuận đàm phán trong 2 chuyến thăm của Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, một lần nữa cho thấy sự phát triển quan hệ giữa 2 nước.
Chủ tịch Richard N.Haass cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này là cơ hội để đoàn tìm hiểu về Việt Nam nhất là các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong những năm tới.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là tiếp tục đưa kinh tế phát triển nhanh bền vững với tốc độ tăng trưởng bình quân là 7 - 8% một năm; tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội, triển khai các công tác xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.
Bên cạnh phát triển kinh tế, xã hội mục tiêu quan trọng khác đó là bảo đảm độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, mong muốn là bạn, đối tác tin cậy của các dân tộc, quốc gia trên thế giới trên tinh thần bình đẳng cùng có lợi.
Để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng này, Thủ tướng cho biết, Việt Nam chủ trương thực hiện 2 chính sách lớn là: thực hiện đầy đủ cơ chế kinh tế thị trường, tiếp tục hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới và xây dựng nhà nước pháp quyền, của dân do dân và vì dân, một nền dân chủ thực sự, phát huy sức mạnh toàn dân để xây dựng đất nước.
Thủ tướng bày tỏ vui mừng sau 15 năm thiết lập ngoại giao, quan hệ 2 nước đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.
Thủ tướng cũng chỉ rõ một số vấn đề gây cản trở phát triển hợp tác giữa 2 nước như việc Hoa Kỳ chưa trao cơ chế ưu đãi thuế quan phổ cập GSP cho Việt Nam trong khi đã thực hiện với gần như tất cả các nước trong khu vực; Hoa Kỳ cũng chưa chủ động trong việc giải quyết hậu quả của chất độc da cam tại Việt Nam cũng như thực hiện trách nhiệm nhân đạo đối với các nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc này…
Thủ tướng một lần nữa đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ sớm khắc phục những vấn đề này để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích cho cả hai bên./.