Quan hệ Việt Nam- Canada không ngừng phát triển
Chủ tịch Thượng viện Canada Noel Kinsela bày tỏ vui mừng vì quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội đã có bước phát triển đáng kể.
>> Bế mạc Hội nghị Tham vấn Nghị viện G20
Sau khi tham dự Hội nghị Tham vấn Nghị viện các nước phát triển và mới nổi (G20) tổ chức tại Ottawa- Canada, tối 4/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc Hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Canada Noel Kinsela và có cuộc nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada.
Hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Thượng viện Canada Noel Kinsela hoan nghênh đoàn Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu tham gia Hội nghị tham vấn Nghị sĩ G20.
![]() |
|
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Canada Noel Kinsela |
Cá nhân Chủ tịch Thượng viện và các trưởng đoàn đánh giá cao tham luận của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á về sản xuất và phân phối lương thực.
Theo ngài Noel Kinsela, những kinh nghiệm về nông nghiệp của Việt Nam rất đáng quý để mỗi nước cùng tìm ra tiếng nói chung của nhóm G20 cũng như cho từng quốc gia thành viên về an ninh lương thực. Việc Việt Nam vươn lên trở thành 1 trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới cho thấy Việt Nam đã có hướng đi đúng, quan tâm tới nông nghiệp và gắn với những chính sánh phù hợp.
Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Canada cũng chia sẻ với những thành công của Việt Nam trong công cuộc đổi mới; vui mừng vì quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội đã có bước phát triển đáng kể.
Chủ tịch Noel Kinsela đề xuất, trong thời gian tới, hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh. Canada có thể giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, sử dụng lao động, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, trao đổi văn hoá, du lịch.
Ngài Noel Kinsela đề nghị, Quốc hội hai nước sẽ tăng cường trao đổi đoàn để học hỏi kinh nghiệm của nhau, ủng hộ nhau trên các diễn đàn song phương và đa phương.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ ấn tượng khi được đến thăm đất nước Canada và tham dự Hội nghị Tham vấn Nghị sĩ các nước G20, coi đây là cơ hội để Việt Nam học tập và chia sẻ những kinh nghiệm trong an ninh lương thực.
Thượng viện Canada đã tổ chức rất thành công hội nghị, mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới không chỉ giữa các nước trong nhóm G20 mà các những khu vực và Quốc gia khác quan tâm tới những vấn đề mang tính toàn cầu.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhất trí cao với Chủ tịch Thượng viện Canada về những định hướng hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội; đề nghị đẩy mạnh các hoạt động hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực hơn.
Con số kim ngạch thương mại hai nước khoảng 1 tỷ USD hiện nay còn rất khiêm tốn so với tiềm năng của hai nước. Chủ tịch đề nghị Thượng viện Canada có những chính sách tạo điều kiện cho doanh nhân Canada vào tìm hiểu, đầu tư và làm ăn tại Việt Nam. Hai bên cũng cần có những cuộc trao đổi, giới thiệu về văn hoá của nhau để nhân dân ngày càng hiểu nhau hơn.
Cũng trong chiều 4/9, trong cuộc nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam ở Canada, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh cộng đồng người Việt Nam đã nỗ lực không ngừng trong học tập, kinh doanh tại nước sở tại và luôn hướng về quê hương, đất nước.
![]() |
|
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam ở Canada |
Thông báo với bà con về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Đảng, Nhà nước đánh giá cao những đóng góp của bà con, mong muốn bà con tiếp tục hướng về quê hương đất nước và hoàn thành tốt nghĩa vụ là một công dân Canada.
Sáng nay (5/9), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Ottawa lên đường đi Havana, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hoà Cuba theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng nhân dân Cuba Ricardo Alarcón de Quesada./.

