Quan hệ Việt Nam và Campuchia là tài sản vô giá

Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với Campuchia, mong muốn không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong kinh tế thương mại.  

Chiều 10/8, tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia Ke Kim Yan đang ở thăm và làm việc ở nước ta.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao chuyến thăm của Phó Thủ tướng Campuchia Ke Kim Yan, coi đây là dịp để hai nước tăng cường hợp tác hiệu quả và thiết thực hơn nữa trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với Campuchia, mong muốn không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong kinh tế thương mại. Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ và nhân dân hai nước trong công tác phân giới cắm mốc, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương biên giới tăng cường hợp tác, trao đổi, giao lưu, phát triển. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, kết quả chuyến thăm và làm việc của đoàn sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước.

Trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với các nước láng giềng, coi đó là truyền thống quý báu mà các thế hệ tiếp tục vun đắp. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Campuchia sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới trong khu vực và trên thế giới. Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi và giám sát chặt chẽ những thoả thuận, hợp tác mà hai nước đã ký kết.

Phó Thủ tướng Campuchia Ke Kim Yan đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian vừa qua. Khẳng định mục đích chuyến thăm lần này, cũng nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước, Phó Thủ tướng vui mừng thông báo kết quả làm việc với Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Việt Nam, khẳng định kết quả đó sẽ góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của mỗi nước.

Phó Thủ tướng Campuchia cũng đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia Ke Kim Yan nhấn mạnh vai trò của Quốc hội Việt Nam ngày càng được thể hiện rõ nét trong khu vực và trên thế giới, tin tưởng Quốc hội Việt Nam sẽ đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch Đại hội đồng Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 31 tổ chức vào tháng 9/2010 tại Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên