Quan hệ Việt-Trung tiếp tục phát triển tích cực
Năm 2011, quan hệ Việt-Trung tiếp tục có những bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng.
Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí sáng 16/1, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc – ông Nguyễn Văn Thơ đã thông báo một số nét cơ bản về tình hình Việt Nam.
Đại sứ Nguyễn Văn Thơ khẳng định, trong bối cảnh thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, dưới sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của Đảng và Chính phủ, Việt Nam đã vượt qua khó khăn thách thức, giành được nhiều thành tựu quan trọng về mọi mặt.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,9%, là mức tăng khá cao trong điều kiện không thuận lợi; lạm phát từng bước được kiềm chế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, du lịch... cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.
![]() |
|
Đại sứ Nguyễn Văn Thơ tại cuộc họp báo |
Về tình hình quan hệ hai nước, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho rằng, năm 2011, quan hệ Việt-Trung tiếp tục có những bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, cũng như chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng. Hai bên đạt được 14 thỏa thuận, đây là cơ sở rất quan trọng đưa quan hệ hai nước lên bước phát triển mới.
Hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và giữa các Bộ, ngành, địa phương hai bên tiếp tục có những bước phát triển tích cực. Tháng 9/2011, hai bên đã tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương. Cuối tháng 11/2011, đã diễn ra Hội thảo lý luận giữa hai Đảng tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
Hai nước đã tổ chức thành công nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị với hình thức đa dạng và phong phú như Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Việt-Trung, Diễn đàn nhân dân Việt-Trung; Liên hoan thanh niên Việt-Trung..., góp phần tăng cường hơn nữa sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là giữa thanh niên hai nước.
Về kinh tế, thương mại, theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, năm 2011, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 40 tỷ USD, tăng 33,6%, Trung Quốc liên tục 7 năm liền là là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Trung Quốc hiện có hơn 800 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 4,25 tỷ USD. Trung Quốc đứng thứ 14 trong số 93 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.
Hợp tác văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo và du lịch hai bên tiếp tục phát triển mạnh. Hiện có hơn 13.000 sinh viên Việt Nam học tại các trường đại học Trung Quốc và hơn 3.000 sinh viên Trung Quốc đang theo học tại các trường đại học của Việt Nam.
Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cũng cho biết, hiện Việt Nam và Trung Quốc còn tồn tại một số vấn đề do lịch sử để lại. Các vấn đề này tuy phức tạp, nhưng hai bên đang nỗ lực tìm ra biện pháp giải quyết thỏa đáng, cố gắng duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực./.
