Cần Thơ: Nhiều công trình chào mừng Đại hội Nông dân

(VOV)-Đến nay, Cần Thơ có 44 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng và nhiều công trình khác đang tiếp tục hoàn thiện.

Toàn thành phố Cần Thơ có 72 công trình do Hội Nông dân cơ sở đăng ký thực hiện nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp, đặc biệt là Đại Hội VI Hội Nông dân Viêt Nam đang diễn ra tại Hà Nội. Đến nay, đã có 44 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng và nhiều công trình khác đang tiếp tục hoàn thiện từ nay đến cuối năm.

Ấp C1, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ trong những ngày này, nhà nhà đều tất bật cho công việc sửa nhà, làm lộ. Đó là con lộ mới nằm dọc bờ kênh C, song song với con lộ giao thông liên ấp do chính quyền và nhân dân thực hiện trước đây ở phía bên kia dòng kênh.

Điểm khác là con lộ mới này hoàn toàn xuất phát từ sáng kiến, sự bàn bạc đi đến đồng thuận trong tất cả hộ nông dân của ấp và do chính bà con tự túc kinh phí để chào mừng Đại hội Nông dân các cấp.

Hội viên Hội Nông dân Cần Thơ hiến đất làm đường giao thông (Ảnh: Hội Nông dân VN)

Con lộ dài hơn 5 km, ảnh hưởng tới diện tích đất ở của hơn 200 hộ dân thì tất cả đều nhanh chóng di dời, nhường đất để thực hiện công trình. Hộ anh Trần Thanh Tùng phải đập đi 1/3 căn nhà, dù không phải là gia đình giàu có, anh vẫn vui vẻ dời nhà vào sâu hơn trong vườn. Được họ hàng động viên cho vay xây nhà, anh Bình vừa tự tranh thủ xây nhà mới, vừa giám sát tổ thi công thực hiện phần đường trước cửa nhà.

Chính quyền và Hội nông dân xã Thạnh Thắng chỉ thống nhất chủ trương, mẫu thiết kế công trình, còn toàn bộ công việc được từng hộ gia đình đảm nhiệm. Chủ trương chung là đường nông thôn mới phải “xanh -sạch - đẹp”, lòng đường rộng 3m trở lên, thì nông dân nơi đây chọn đường phải “sáng – xanh- sạch - đẹp”, rộng 4m và trồng dừa trên toàn tuyến.

Hội Nông dân thành phố Cần Thơ hỗ trợ 80% kinh phí mua 1.000 cây dừa giống. Đường làm đến đâu, bà con trồng dừa tới đó. Vốn xưa nay chỉ quen làm lúa, nuôi heo, nuôi cá, nay để trồng dừa đạt hiệu quả, bà con tự tìm hiểu kỹ thuật và phổ biến cho toàn ấp. Cả ấp C1, nhà nào cùng kỳ vọng, tự hào về một con đường khang trang, chất lượng do chính mình xây dựng.

Ông Phan Việt Ngữ, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Hải Hưng, ấp C1 cho biết: “Ấp chúng tôi là một Giáo xứ thuần nông. Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng con đường bê tông, trồng dừa xiêm lùn ven bờ kênh, ba năm sau là có trái. Việc xây dựng đường nhằm tạo một cảnh quan đẹp, mang lại kinh tế cho người dân. Bà con ai cũng rất phấn khởi liên hệ với cơ sở cung cấp dừa làm hợp đồng chăm sóc, hướng dẫn kỹ thuật trồng, bảo đảm cho đến thời gian có quả”. 

Qua các công trình trong đợt thi đua cao điểm này, nông dân thành phố Cần Thơ gửi niềm tin vào những quyết sách đúng đắn sẽ được Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam bàn bạc và quyết định. Mang sự ủy quyền của gần 100.000 hội viên nông dân Cần Thơ, đại diện đoàn đại biểu Cần Thơ tham dự Đại hội, ông Mai Văn Sáu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố cho biết: “Tuy năm nay điều kiện kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, nhiều mặt hàng nông sản tuột giá, thu nhập của người dân giảm nhưng Hội Nông dân các cấp đã thực hiện rất nhiều công trình phần việc. Có những công trình gần 10 tỷ đồng do hội viên nông dân đóng góp. Thông qua những công trình này, tổ chức Hội Nông dân thành phố cũng như cán bộ hội viên nông dân gửi tình cảm, tấm lòng của mình đến với Đại hội. Và mong rằng qua Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần VI, tổ chức Hội tiếp tục kiện toàn, củng cố và thể hiện tốt vai trò trong quá trình lãnh đạo xây dựng tổ chức Hội để xứng đáng đại diện cho giai cấp nông dân chăm lo, giúp đỡ cho nông nghiệp, nông thôn phát triển”.

Từ nay đến cuối năm 2013, 72 công trình trong đợt thi đua cao điểm của Hội Nông dân Cần Thơ tiếp tục hoàn thành../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7 nhiệm vụ của Trung ương Hội Nông dân nhiệm kỳ mới
7 nhiệm vụ của Trung ương Hội Nông dân nhiệm kỳ mới

(VOV) -Nhiệm kỳ sắp tới, Trung ương Hội Nông dân đề ra 7 nhiệm vụ trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

7 nhiệm vụ của Trung ương Hội Nông dân nhiệm kỳ mới

7 nhiệm vụ của Trung ương Hội Nông dân nhiệm kỳ mới

(VOV) -Nhiệm kỳ sắp tới, Trung ương Hội Nông dân đề ra 7 nhiệm vụ trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

(VOV) -Các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí thông qua dự thảo Đề án nhân sự BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 6

Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

(VOV) -Các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí thông qua dự thảo Đề án nhân sự BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 6

Hội Nông dân tham gia hiệu quả xây dựng nông thôn mới
Hội Nông dân tham gia hiệu quả xây dựng nông thôn mới

(VOV) - Hội Nông dân tích cực thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới hiệu quả, phù hợp với thực tiễn ở địa phương.

Hội Nông dân tham gia hiệu quả xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân tham gia hiệu quả xây dựng nông thôn mới

(VOV) - Hội Nông dân tích cực thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới hiệu quả, phù hợp với thực tiễn ở địa phương.

Nông dân hưởng ứng ngày quốc tế phòng, chống ma túy
Nông dân hưởng ứng ngày quốc tế phòng, chống ma túy

(VOV) -Hội Nông dân kêu gọi cán bộ, hội viên nông dân cả nước chung tay hành động phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm ma túy.

Nông dân hưởng ứng ngày quốc tế phòng, chống ma túy

Nông dân hưởng ứng ngày quốc tế phòng, chống ma túy

(VOV) -Hội Nông dân kêu gọi cán bộ, hội viên nông dân cả nước chung tay hành động phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm ma túy.

Họp báo Đại hội đại biểu nông dân toàn quốc lần thứ VI
Họp báo Đại hội đại biểu nông dân toàn quốc lần thứ VI

(VOV) - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VI sẽ khai mạc vào ngày 1/7, thu hút gần 1.200 đại biểu tham dự.

Họp báo Đại hội đại biểu nông dân toàn quốc lần thứ VI

Họp báo Đại hội đại biểu nông dân toàn quốc lần thứ VI

(VOV) - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VI sẽ khai mạc vào ngày 1/7, thu hút gần 1.200 đại biểu tham dự.