Quảng Bình cần phát triển nhanh và bền vững hơn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý, Quảng Bình cần tính toán phát triển trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, khoáng sản, con người, nghề rừng gắn với chế biến, công nghiệp, du lịch…
Tiếp tục chuyến thăm, chúc Tết các tỉnh miền Trung, ngày 9/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Nừ ở xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới và gia đình thương binh Nguyễn Văn Sơn ở thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Thủ tướng cũng đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng Khu kinh tế Hòn La.
Trong buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý: Với tỷ lệ hộ nghèo còn tới 15%, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc ở Quảng Bình cần tập trung chăm lo đời sống với những việc làm thiết thực cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào các dân tộc đón Tết Nguyên đán Canh Dần. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát hàng hóa và giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ tăng giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Dứt khoát không để hộ dân nào phải thiếu đói trong thời kỳ giáp hạt.
Để phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn, Thủ tướng yêu cầu chính quyền và các lực lượng chức năng của Quảng Bình cần tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng đốt pháo, duy trì thường xuyên các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhân dân đi lại an toàn trong dịp Tết.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình trong năm 2009 đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những kết quả phát triển kinh tế - xã hội rất đáng trân trọng, nhất là tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%, công nghiệp, xuất nhập khẩu đều tăng cao, thu ngân sách lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng. Quảng Bình cũng đã giảm được 3,5% tỷ lệ hộ nghèo, tăng chỉ số năng lực cạnh tranh, xử lý tốt các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự….
![]() |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, tặng quà và chúc Tết gia đình chính sách |
Bên cạnh khẳng định những kết quả đã đạt được, Thủ tướng cũng lưu ý lãnh đạo tỉnh Quảng Bình không chủ quan, thỏa mãn, cần nhận rõ những hạn chế, khó khăn để tập trung khắc phục trong thời gian tới, nhất là tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đều thấp hơn so với các địa phương và so với bình quân chung cả nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng tình và đánh giá cao các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2010 của tỉnh Quảng Bình. Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tập trung quyết liệt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, gắn với tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp và xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thiết thực trong nhiệm kỳ tới theo hướng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Thủ tướng lưu ý Quảng Bình cần tính toán phát triển trên cơ sở khai thác tiềm năng lợi thế về đất đai, khoáng sản, con người, nghề rừng gắn với chế biến, công nghiệp, du lịch… Trên từng lĩnh vực cần tính toán các biện pháp cụ thể để tạo bước nhảy vọt. Thủ tướng khẳng định: Trung ương tiếp tục hỗ trợ Quảng Bình phát triển nhanh hơn và bền vững hơn. Trên tinh thần này, Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã cho ý kiến định hướng giải quyết nhiều đề xuất, kiến nghị của tỉnh Quảng Bình./.
