Quảng Bình và Savannakhet (Lào) tăng cường hợp tác

Hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong lĩnh vực thương mại, trao đổi hàng hóa, phát triển du lịch…

Sáng 18/7, đoàn đại biểu cấp cao Đảng, chính quyền tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào do ông Souphanh Keomyxay, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng dẫn đầu đã có buổi hội đàm với lãnh đạo cấp cao tỉnh Quảng Bình.

Hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Bình - Savannakhet

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình; ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và các ông, bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND và đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể trong thời gian qua; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện nội dung Biên bản hợp tác hữu nghị ký ngày 4/10/2010 tại thị xã Kaysone Phomvihane.

Qua trao đổi, hai bên vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền hai tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội đều phát triển khá, đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững, quan hệ hữu nghị hợp tác ngày càng phát triển và mở rộng.

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình và tỉnh Savannakhet đã đi đến thống nhất một số nội dung cơ bản và tiến hành ký kết Biên bản hợp tác trong thời gian tới. Cụ thể, đoàn công tác cấp cao hai tỉnh tiếp tục duy trì việc trao đổi luân phiên, định kỳ hàng năm; đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục nhân dân về truyền thống hữu nghị anh em, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Bình - Savannakhet nói riêng.

Lãnh đạo cấp cao hai tỉnh Quảng Bình và Savannakhet ký kết Biên bản hợp

Hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong lĩnh vực thương mại, trao đổi hàng hóa, phát triển du lịch nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi bên; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thương nhân trao đổi, buôn bán hàng hóa, dịch vụ và đầu tư cùng phát triển. Hai bên thống nhất tiếp tục đề xuất Chính phủ hai nước sử dụng vốn viện trợ Việt Nam dành cho Lào để xây dựng đoạn đường phía tỉnh Savannakhet; báo cáo lên Chính phủ xây dựng đoạn đường qua cửa khẩu Chút Mút - Lã Vơn làm đường cao tốc Việt Nam - Lào vì đây là tuyến đường có nhiều ưu thế và thuận lợi so với các nơi khác.

Trong năm học tới, Quảng Bình tiếp tục giúp Savannakhet đào tạo 5 học sinh theo học tại trường Đại học Quảng Bình. Hàng năm, hai bên luân phiên cử các đoàn công tác biên giới, quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, ký kết và thực hiện tốt các nội dung hợp tác giữa các ngành.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên