Quảng Nam cần tập trung tháo gỡ khó khăn để đạt tốc độ tăng trưởng 13%
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Quảng Nam cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ cho hơn 2.000 doanh nghiệp của tỉnh duy trì sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, để đạt tốc độ tăng trưởng 13% như đã đề ra trong năm nay.
Ngày 19/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Phát biểu trong buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Năm 2008 và nhìn lại cả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng, tỉnh Quảng Nam đã có bước tiến vững chắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 3 năm qua đạt trên 13%, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, với tỷ lệ công nghiệp dịch vụ chiếm tới 75% (tương đương tỷ lệ của cả nước), nông nghiệp còn 25% nhưng giá trị và sản lượng vẫn tăng cao, bình quân một năm Quảng Nam giảm trên 3% hộ nghèo. Lĩnh vực đầu tư hạ tầng tại Quảng Nam có chuyển biến mạnh cả đường bộ, đường ven biển, tạo diện mạo mới cho địa phương.
Thủ tướng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt đươc, bám sát và thực hiện quyết liệt các giải pháp đã đề ra với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra trong năm nay và đến năm 2010.
Về nhiệm vụ năm 2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tỉnh Quảng Nam thực hiện đồng bộ, đồng thời các mục tiêu giải pháp mà Trung ương đã đề ra. Trước hết, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nắm sát thực tế, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ cho hơn 2.000 doanh nghiệp của tỉnh duy trì sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu có như vậy tỉnh mới có thể đạt tốc độ tăng trưởng 13% như đã đề ra trong năm nay.
Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách vĩ mô, vấn đề còn lại là địa phương tính toán, năng động, sáng tạo để triển khai thực hiện, nhất là trong thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, đất đai… Trên cơ sở Chính phủ đã điều chỉnh nhiều cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Nam tập trung chỉ đạo quyết liệt giải ngân hết trên 1.200 tỷ vốn ngân sách trong năm nay.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị tỉnh Quảng Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp giải ngân vốn đầu tư các dự án để sớm đưa vào sử dụng; tiếp tục làm tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là trong bối cảnh kinh tế suy giảm càng phải quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xóa đói giảm nghèo. Thủ tướng lưu ý tỉnh Quảng Nam đặc biệt chăm lo đời sống của gia đình chính sách, người có công với cách mạng và người nghèo trong tỉnh; kịp thời đưa tiền hỗ trợ của Chính phủ đến với người nghèo để đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu.
Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các Bộ, nghành Trung ương đã cho ý kiến và hướng giải quyết một số kiến của tỉnh Quảng Nam về cơ chế đầu tư xây dựng dự án xây dựng cầu Cửa Đại và dự án nạo vét luồng cảng Kỳ Hà; chủ trương đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng phức hợp Nam Hội An với quy mô hơn 1.500 ha; bố trí vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục triển khai các dự án đường ô tô đến trung tâm xã và một số vấn đề hỗ trợ Quảng Nam đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo, cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà ở cho công nhân lao động...
Trong thời gian ở thăm Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thị sát địa điểm xây dựng dự án cầu Cửa Đại nối liền xã Cẩm Thanh của thành phố Hội An với xã Duy Nghĩa của huyện Duy Xuyên. Dự án này hoàn thành sẽ góp phần phát triển trên 10.000 ha ven biển Nam Hội An.
Thủ tướng cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà một số cán bộ lão thành cách mạng; thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư đang xây dựng Nhà máy kính nổi Chu Lai với công suất 700 tấn mỗi ngày, Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô Chu Lai Trường Hải, công ty cao su Quảng Nam và căn cứ cách mạng khu 5./.