Quảng Ngãi cần tạo đột phá mạnh mẽ, phát triển kinh tế-xã hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh như vậy tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (7/1989-7/2009) sáng 31/7

Sáng 31/7, tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (7/1989-7/2009), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và quân dân tỉnh Quảng Ngãi đạt được trên mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế xã hội sau 20 năm tái lập.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ngãi cần coi trọng và phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân. Bên cạnh đó, tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7, khoá 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, góp phần tạo ra môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư trong và ngoài nước...

Phó Chủ tịch lưu ý, tỉnh Quảng Ngãi cần khẩn trương thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất mà cấp có thẩm quyền đã cho phép, tạo tiền đề vật chất và căn cứ pháp lý để sớm hình thành, phát triển mạnh khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực. Đồng thời chú trọng mở rộng không gian phát triển kinh tế thông qua việc thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, nhiều mặt với các tỉnh vùng duyên hải miền Trung và Tây Nguyên để phát huy lợi thế so sánh của mỗi địa phương, hình thành mối liên kết, liên vùng vững chắc; tăng cường hợp tác song phương với các địa phương khác trong và ngoài nước, đặc biệt là với các tỉnh của nước bạn Lào và Campuchia nhằm phát huy tối đa những ưu thế về vị trí chiến lược, tài nguyên, nhân lực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng trong tình hình mới.

Dịp này, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các nhà đầu tư ký cam kết đầu tư 5 dự án lớn trên địa bàn tỉnh, với tổng vốn đầu tư hơn 6.750 tỷ đồng và 40 triệu USD; đồng thời trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án đăng ký đầu tư trên các lĩnh vực: Hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, dịch vụ du lịch…với tổng vốn hơn 6.700 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước hỗ trợ các huyện miền núi nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hơn 124 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.