Quảng Ngãi chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đã và đang chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, với tinh thần khẩn trương, phục vụ chu đáo cho ngày hội toàn dân.

Xã vùng cao Trà Giang, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi có 3 đơn vị bầu cử. Xã đã thành lập các tiểu ban thông tin tuyên truyền, an ninh trật tự, đảm bảo cơ sở vật chất, giải quyết khiếu nại tố cáo...

Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử xã Trà Giang, huyện Trà Bồng cho biết: “Khó khăn lớn nhất của địa phương là có một tổ biệt lập, cách trung tâm xã trên một tiếng đồng hồ đi bộ trong núi, chưa có đường đi lại, nên kế hoạch của địa phương sẽ cử một tổ, với một thùng phiếu lưu động lên đó để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con cử tri tham gia bỏ phiếu”.

Huyện miền núi Trà Bồng có hơn 33.000 cử tri. Đến nay, huyện đã hoàn thành bước 2 trong công tác bầu cử, chuẩn bị hiệp thương lần 3. Ông Phạm Minh Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trà Bồng cho biết, Ủy ban bầu cử huyện thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị tại các xã, thị trấn và các tổ bầu cử. Công tác tuyên truyền được chú trọng, trong đó tập trung thông tin để cử tri hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của công dân:

“Với đặc thù là địa bàn miền núi, địa hình phức tạp, trình độ dân trí không đồng đều, Ban chỉ đạo Bầu cử huyện, Ủy ban bầu cử huyện tập trung chỉ đạo phân công các thành viên nắm cơ sở, tuyên truyền cho nhân dân nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân, chuẩn bị tham gia bầu cử đảm bảo đạt kết quả”, ông Long nói.

Hiện, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 4 Tiểu ban và Tổ giúp việc, 22 Ban bầu cử. Nhiệm kỳ tới, tỉnh Quảng Ngãi được bầu 7 đại biểu Quốc hội. Qua các bước hiệp thương, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã lập danh sách sơ bộ 11 đại biểu, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định. Đối với đại biểu HĐND tỉnh có 53 đại biểu được bầu và qua các bước hiệp thương, đến nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã lập danh sách sơ bộ đối với 97 đại biểu được giới thiệu.

Ông Nguyễn Chí Tuyển, Trưởng Ban Dân chủ Pháp Luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Những người được giới thiệu ứng cử, đưa về lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú đều nhận được sự tín nhiệm rất cao. Khi đối chiếu với tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc họi và Đại biểu HĐND các cấp, đa số cử tri bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với những người được giới thiệu ứng cử”.

Từ nay đến ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức phụ trách bầu cử tiếp tục thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử. Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi cũng đã xây dựng phương án cụ thể đối với những tình huống phát sinh, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các đơn vị bầu cử có thể sử dụng hòm phiếu phụ để Tổ bầu cử mang đến các cử tri là người ốm đau, già yếu, khuyết tật; người đang tập trung ở khu cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19… 

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi cho biết, công tác tuyên truyền luôn được địa phương chú trọng, đảm bảo tất cả người dân từ thành thị, nông thôn cho đến các cùng sâu, vùng xa đều nắm được những nội dung liên quan đến bầu cử.

“Tùy theo điều kiện thời tiết, chúng tôi sẽ linh động các địa điểm phù hợp để người dân bỏ phiếu, đặc biệt, đối với đồng bào, vùng sâu, vùng xa, huyện đảo Lý Sơn. Chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền để người dân hiểu rõ về các ứng cử viên HĐND để cử tri sáng suốt lựa chọn những ứng cử viên đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng và theo cơ cấu, là người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của người dân. Chúng tôi tập trung chuẩn bị điều kiện tốt nhất để người dân bỏ phiếu, lựa chọn và bầu những đại biểu HĐND xứng đáng”, bà Vân cho biết.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cùng với sự quyết tâm cao, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ diễn ra thành công, an toàn hiệu quả, thực sự là ngày hội toàn dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HĐND tỉnh Bình Định: Gần 300 Nghị quyết và sự thay đổi bộ mặt ở địa phương
HĐND tỉnh Bình Định: Gần 300 Nghị quyết và sự thay đổi bộ mặt ở địa phương

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ này, HĐND tỉnh đã ban hành 290 Nghị quyết góp phần làm thay đổi bộ mặt địa phương. Trong đó, nhiều Nghị quyết giải quyết triệt để các vấn đề bức thiết trong thực tiễn.

HĐND tỉnh Bình Định: Gần 300 Nghị quyết và sự thay đổi bộ mặt ở địa phương

HĐND tỉnh Bình Định: Gần 300 Nghị quyết và sự thay đổi bộ mặt ở địa phương

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ này, HĐND tỉnh đã ban hành 290 Nghị quyết góp phần làm thay đổi bộ mặt địa phương. Trong đó, nhiều Nghị quyết giải quyết triệt để các vấn đề bức thiết trong thực tiễn.

Ông Võ Trọng Hải giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
Ông Võ Trọng Hải giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

VOV.VN - Ông Võ Trọng Hải vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với số phiếu tuyệt đối.

Ông Võ Trọng Hải giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Trọng Hải giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

VOV.VN - Ông Võ Trọng Hải vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với số phiếu tuyệt đối.

2 người ứng cử đại biểu QH ở Bình Dương không đạt 50% tín nhiệm
2 người ứng cử đại biểu QH ở Bình Dương không đạt 50% tín nhiệm

VOV.VN - Hội nghị thống nhất đưa ra khỏi danh sách 3 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó, 2 trường hợp do không đạt sự tín nhiệm trên 50%.

2 người ứng cử đại biểu QH ở Bình Dương không đạt 50% tín nhiệm

2 người ứng cử đại biểu QH ở Bình Dương không đạt 50% tín nhiệm

VOV.VN - Hội nghị thống nhất đưa ra khỏi danh sách 3 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó, 2 trường hợp do không đạt sự tín nhiệm trên 50%.