Quảng Ngãi đã giải quyết 5 trong số 6 vụ án tham nhũng, kinh tế

VOV.VN -Quảng Ngãi đã giải quyết 5/6 vụ án có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế do Đoàn công tác của BCĐ về phòng chống tham nhũng kiến nghị xử lý. 

Sáng nay (2/12), Đoàn công tác số 3, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng do ông Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Đoàn công tác số 3, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh nủy Quảng Ngãi

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, từ năm 2016 đến tháng 6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành kiểm tra, giám sát hàng năm và thực hiện 2 cuộc kiểm tra, 5 cuộc giám sát về công tác phòng chống tham nhũng. Các cơ quan chức năng đã tiếp nhận, thụ lý hơn 3.000 tin tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết 5/6 vụ án, vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế do Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng kiến nghị xử lý.
Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng trong việc tiếp nhận, giải quyết, tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố còn hạn chế, chưa thường xuyên. Công tác tự kiểm tra, quản lý của từng cơ quan, đơn vị chưa kịp thời; tạo kẽ hở để các đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật...
Ông Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng cho biết, Ban chỉ đạo Trung ương chọn 6 địa phương để tiến hành kiểm tra đôn đốc.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian 1 tuần, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng làm việc tại 11 cơ quan, đơn vị.

Ông Võ Văn Dũng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với đoàn công tác thực hiện việc kiểm tra theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương.

"Mục đích yêu cầu của việc kiểm tra lần này là để chúng ta thấy được những kết quả đạt được những ưu điểm, kinh nghiệm hay về mặt lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hoạt động của các cơ quan chức năng để phát huy làm tốt hơn. Qua đó, cũng thấy được những hạn chế, những mặt chưa làm được, thiếu sót, khuyết điểm để chúng ta uốn nắn, rút kinh nghiệm cho chỉ đạo chung"- ông Dũng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tham nhũng trong cơ quan chống tham nhũng là hiện tượng có thật
Tham nhũng trong cơ quan chống tham nhũng là hiện tượng có thật

VOV.VN - Hiện tượng tham nhũng ở các cơ quan này tuy không phổ biến nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tin của nhân dân.

Tham nhũng trong cơ quan chống tham nhũng là hiện tượng có thật

Tham nhũng trong cơ quan chống tham nhũng là hiện tượng có thật

VOV.VN - Hiện tượng tham nhũng ở các cơ quan này tuy không phổ biến nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tin của nhân dân.

“Điểm danh” nhiều vụ tham nhũng trong cơ quan phòng chống tham nhũng
“Điểm danh” nhiều vụ tham nhũng trong cơ quan phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Việc để xảy ra tham nhũng ngay trong chính các cơ quan có chức năng chống tham nhũng, bảo vệ pháp luật làm giảm niềm tin của nhân dân.

“Điểm danh” nhiều vụ tham nhũng trong cơ quan phòng chống tham nhũng

“Điểm danh” nhiều vụ tham nhũng trong cơ quan phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Việc để xảy ra tham nhũng ngay trong chính các cơ quan có chức năng chống tham nhũng, bảo vệ pháp luật làm giảm niềm tin của nhân dân.

“Còn cơ chế xin cho là còn dư địa cho tham nhũng và tham nhũng vặt”
“Còn cơ chế xin cho là còn dư địa cho tham nhũng và tham nhũng vặt”

VOV.VN - Phải đơn giản hóa thủ tục hành chính và xóa bỏ được cơ chế xin cho. Chừng nào còn cơ chế xin cho còn có dư địa cho tham nhũng vặt.

“Còn cơ chế xin cho là còn dư địa cho tham nhũng và tham nhũng vặt”

“Còn cơ chế xin cho là còn dư địa cho tham nhũng và tham nhũng vặt”

VOV.VN - Phải đơn giản hóa thủ tục hành chính và xóa bỏ được cơ chế xin cho. Chừng nào còn cơ chế xin cho còn có dư địa cho tham nhũng vặt.