Quảng Ninh cần thực hiện tốt các chính sách kích cầu của Chính phủ

Quảng Ninh có nhiều tiềm năng, lợi thế trong việc phát triển kinh tế cửa khẩu và hoạt động XNK, vì thế tỉnh cần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách kích cầu của Chính phủ để thúc đẩy kinh tế

Chiều nay (22/5), tại thành phố Móng Cái, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các ngành liên quan về tình hình xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa; phát triển các khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK); nhiệm vụ chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới; công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác phát triển KKTCK; phòng chống gian lận thương mại; đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới và đảm bảo an sinh xã hội. Phó Thủ tướng chỉ rõ, Quảng Ninh có nhiều tiềm năng, lợi thế trong việc phát triển kinh tế cửa khẩu và hoạt động XNK, vì thế tỉnh cần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách kích cầu của Chính phủ để thúc đẩy kinh tế nói chung, hoạt động XNK nói riêng phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh: trong lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, từ đặc thù là địa phương có những khó khăn riêng nên hiệu quả đạt được trong công tác này còn nhiều hạn chế. Quảng Ninh cần đầu tư mạnh cả về người và phương tiện cho công tác này; không để tái diễn tình trạng buôn bán than trái phép…góp phần bảo vệ sản xuất trong nước, duy trì được việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

Tỉnh Quảng Ninh được Chính phủ cho phép thành lập 3 KKTCK gồm: Móng Cái, Hoành Mô - Đồng Văn và Bắc Phong Sinh. Những năm qua, hoạt động XNK trên địa bàn tỉnh đã phát huy được lợi thế, khai thác tốt tiềm năng của các địa phương biên giới. Kim ngạch XNK trên địa bàn tỉnh hàng năm đều tăng trưởng khá, bình quân từ 30 đến 40%. Nếu như năm 2007 kim ngạch XNK là 6,65 tỷ USD, thì đến năm 2008 đã đạt con số trên 9 tỷ USD; quý I/2009 đạt 1,4 tỷ USD… Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với các KKTCK của tỉnh Quảng Ninh nói chung, cả nước nói riêng là từ khi cơ chế hỗ trợ theo Quyết định 53/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các khu vực này không còn nữa (khi Luật Ngân sách có hiệu lực) thì các địa phương không còn nguồn để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ trực tiếp các hoạt động XNK.

Cùng với đẩy mạnh họat động các KKTCK, tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; đảm bảo đời sống cho cư dân biên giới thông qua các chương trình hành động cụ thể như: đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, di dãn dân, phát triển hệ thống chợ vùng biên, hỗ trợ cho những hộ nghèo.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất với Phó Thủ tướng một số nội dung: về cơ chế, cần sửa đổi văn bản hướng dẫn chế độ hóa đơn chứng từ đối với hàng nhập khẩu lưu không trên thị trường; sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP để khu vực cảng Vạn Gia được công nhận nằm trong KKTCK Móng Cái; để lại nguồn thu thuế XNK để đầu tư cho các KKTCK. Đồng thời, tỉnh cũng đề nghị Chính phủ ưu tiên cho các chương trình mục tiêu về đầu tư hạ tầng đưa dân ra sát biên giới định cư; xây dựng hệ thống kè bờ sông biên giới; làm đường tuần tra dọc biên giới và phát triển đội tàu đánh cá xa bờ. Chính phủ cần thống nhất với nước bạn để đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Bắc Luân II; sớm ban hành quy chế bảo vệ biên giới; có cơ chế để tiêu hủy hàng cấm, hàng giả khi bị lực lượng chức năng bắt giữ; hằng năm tăng cường vốn đầu tư cho chương trình 135, 120, kinh tế quốc phòng… để phát triển các xã biên giới.

Theo dự kiến, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ đi thăm, khảo sát một số KKTCK trên địa bàn tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.