Quảng Ninh có nhiều cơ hội tốt để phát triển

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Quảng Ninh phải khai thác tốt các thế mạnh và tiềm năng để phát triển nhanh và bền vững

Trong hai ngày 8 - 9/2 ( tức ngày 25 và 26 Tết Canh Dần), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã về thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh.

Tại đây, Tổng Bí thư mong muốn Quảng Ninh bám sát các định hướng trong Kết luận của Bộ Chính trị và Quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân.

Tại Công ty cổ phần than Hà Lầm, cán bộ, công nhân của đơn vị và Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam vui mừng chào đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh về thăm. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khen ngợi những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2009, trong đó đã tiêu thụ 43,7 triệu tấn than, góp phần quan trọng vào việc ổn định và duy trì sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước; khẳng định vai trò là một tập đoàn chủ lực và then chốt trong lĩnh vực năng lượng.

Tổng Bí thư thăm Công ty cổ phần than Hà Lầm

Tổng Bí thư mong rằng toàn Tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, rút ra những bài học kinh nghiệm để làm tốt nhiệm vụ trong năm mới. Đặc biệt phải luôn chăm lo đời sống cả vật chất và tinh thần, trình độ cho người lao động ở từng mỏ, từng tổ đội, từng đơn vị. Làm được điều này cũng chính là góp phần vào xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh ngay tại Quảng Ninh - một trong những cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong của Đảng trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng đã tới thăm và chúc Tết một số công ty của Tổng Công ty xây dựng giao thông 5 (CIENCO 5) hiện đang triển khai dự án xây dựng khu dân cư mới ở phường Cao Xanh và cán bộ, nhân dân phường Cao Xanh. Những khu dân cư mới  cùng với nhiều công trình xây dựng khác đang góp phần làm cho thành phố Hạ Long ngày càng đẹp đẽ, khang trang và hiện đại.

Tổng Bí thư trồng cây lưu niệm

Làm việc với Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá trong năm 2009, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có những cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức 10,3%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tỷ lệ hộ nghèo còn gần 4,5%. Đặc biệt là đã giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt kỷ lục, tăng 170%.

Tổng Bí thư nêu rõ cùng với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, về vị trí địa lý, giao thương, con người và truyền thống lịch sử, Quảng Ninh còn có những cơ hội rất tốt khi Bộ Chính trị đã có Kết luận 47 và Chính phủ cũng đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Những nội dung này cần phải được cụ thể hoá trong Báo cáo chính trị trình Đại hội đảng bộ tỉnh sắp tới bằng các mục tiêu, chương trình và giải pháp cụ thể nhằm khẳng định vị trí của tỉnh trở thành địa bàn động lực, một trong những cửa ngõ giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đối với khu vực và quốc tế, một khu vực phát triển năng động của kinh tế ven biển và biển, có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, có thế và lực ngày càng lớn, thúc đẩy sự phát triển và khả năng cạnh tranh

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế làm ăn, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; quan tâm tới những khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tỉnh cũng cần chuẩn bị thật tốt để tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp thành công.

Buổi nói chuyện, chúc Tết cán bộ, nhân dân Quảng Ninh của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tổ chức chiều 9/2 đã được truyền trực tuyến tới các huyện, 4 xã vùng sâu và 1 đồn biên phòng ở thành phố Móng Cái. Cũng như tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh mong muốn tỉnh cần chú ý phát triển bền vững, làm bước nào chắc bước đó và đều nhằm mang lại nhiều lợi ích nhất cho dân, đảm bảo sự hài hoà phát triển giữa các vùng miền, các bộ phận dân cư. Sự bền vững, theo Tổng Bí thư còn thể hiện ở chỗ phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình ông Đỗ Chí Định, thương binh hạng 1/4 ở khu 4, tổ 47, phường Hồng Gai và gia đình anh Vũ Văn Hải, công nhân tiêu biểu của Công ty than Hà Lầm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.