Quảng Ninh với mục tiêu công nghiệp hiện đại
Thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, để trở thành địa bàn năng động của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
Sáng nay (28/9), Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015 khai mạc. Tham dự có 350 đại biểu đại diện cho hơn 70.000 đảng viên trong toàn đảng bộ. Ông Nguyễn Văn Chi - Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
5 năm qua, kinh tế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát triển toàn diện, tốc độc tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 12,7%, thuộc nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.
Các lĩnh vực công nghiệp có lợi thế, khả năng cạnh tranh như sản xuất than, vật liệu xây dựng, nhiệt điện, xi măng, đóng mới- sửa chữa tàu biển được đầu tư lớn, hiện đại đã đem lại hiệu quả rõ rệt, hình thành các khu công nghiệp trên địa bàn.
Văn hoá xã hội có bước phát triển mới, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao rõ rệt.
Công tác xây dựng đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả bước đầu tích cực, trong đó các cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị đã đề ra chương trình cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Trong nhiệm kỳ tới 2010-2015, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Quảng Ninh thực sự trở thành địa bàn động lực, năng động của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Chi biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Ông Nguyễn Văn Chi đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận kỹ những mặt hạn chế, đề ra giải pháp tích cực phát triển kinh tế xã hội tương xứng với tiềm năng của tỉnh Quảng Ninh. Mục tiêu đến năm 2015 Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, sớm hơn 5 năm so với nhiều địa phương đòi hỏi Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh cần chủ động, tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh toàn xã hội để hoàn thành mục./.