Quốc hội chất vấn thành viên Chính phủ, thảo luận Luật Đất đai

VOV.VN - Trong tuần làm việc thứ 3 tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ và thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi).

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV diễn ra từ chiều mùng 3/5 đến hết ngày 5/11 và được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

4 tư lệnh ngành được các đại biểu Quốc hội lựa chọn đăng đàn lần này là: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Ngoài ra, các Phó Thủ tướng và các bộ trưởng khác cũng sẽ tham gia giải trình về nội dung liên quan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có 80 phút để làm rõ các vấn đề lớn được đặt ra và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội 

Một nội dung quan trọng khác, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Đại biểu Quốc hội sẽ nghe báo cáo cũng như xem video clip về kết quả giám sát trước khi thảo luận ở hội trường về nội dung này.

Trong tuần làm việc này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nội dung này sẽ được thảo luận ở tổ vào sáng 3/11.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Giá (sửa đổi)

Ngoài ra, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); thảo luận ở tổ về các Dự án: Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải thích việc chậm giải ngân đầu tư công
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải thích việc chậm giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kiến nghị Quốc hội xem xét, nâng cao vai trò của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Quốc hội trong việc giám sát địa phương từ khâu lựa chọn dự án, chuẩn bị đầu tư đến giải phóng mặt bằng, đến tổ chức thi công... trong vấn đề giải ngân đầu tư công của địa phương đó.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải thích việc chậm giải ngân đầu tư công

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải thích việc chậm giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kiến nghị Quốc hội xem xét, nâng cao vai trò của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Quốc hội trong việc giám sát địa phương từ khâu lựa chọn dự án, chuẩn bị đầu tư đến giải phóng mặt bằng, đến tổ chức thi công... trong vấn đề giải ngân đầu tư công của địa phương đó.

Giải quyết căng thẳng trong giáo dục và y tế phải mất hàng chục năm
Giải quyết căng thẳng trong giáo dục và y tế phải mất hàng chục năm

VOV.VN - Giải trình trước Quốc hội về 2 lĩnh vực chính là y tế và giáo dục, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ để giải quyết căng thẳng trong 2 lĩnh vực này phải tính bằng hàng chục năm là chuyện bình thường.

Giải quyết căng thẳng trong giáo dục và y tế phải mất hàng chục năm

Giải quyết căng thẳng trong giáo dục và y tế phải mất hàng chục năm

VOV.VN - Giải trình trước Quốc hội về 2 lĩnh vực chính là y tế và giáo dục, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ để giải quyết căng thẳng trong 2 lĩnh vực này phải tính bằng hàng chục năm là chuyện bình thường.

"Cơn sốt đất tràn về nông thôn, càng khó khăn tích tụ, tập trung đất đai"
"Cơn sốt đất tràn về nông thôn, càng khó khăn tích tụ, tập trung đất đai"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội băn khoăn đặt câu hỏi, hiện nay tại một số nơi người nông dân vẫn giữ đất rồi bỏ hoang, trong khi doanh nghiệp thì thiếu đất sản xuất, kinh doanh. Câu hỏi đặt ra là tại sao quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất lại diễn ra chậm chạp như vậy?

"Cơn sốt đất tràn về nông thôn, càng khó khăn tích tụ, tập trung đất đai"

"Cơn sốt đất tràn về nông thôn, càng khó khăn tích tụ, tập trung đất đai"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội băn khoăn đặt câu hỏi, hiện nay tại một số nơi người nông dân vẫn giữ đất rồi bỏ hoang, trong khi doanh nghiệp thì thiếu đất sản xuất, kinh doanh. Câu hỏi đặt ra là tại sao quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất lại diễn ra chậm chạp như vậy?

“Doanh nghiệp xăng dầu chưa tự cứu được mình thì lấy đâu ra chiết khấu”
“Doanh nghiệp xăng dầu chưa tự cứu được mình thì lấy đâu ra chiết khấu”

VOV.VN - “Doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối không tự cứu được mình để làm ăn có lãi thì cũng không thể lấy đâu ra chiết khấu cho đại lý và cửa hàng bán lẻ, nên tạo ra sự đứt gãy nhất thời, cục bộ”.

“Doanh nghiệp xăng dầu chưa tự cứu được mình thì lấy đâu ra chiết khấu”

“Doanh nghiệp xăng dầu chưa tự cứu được mình thì lấy đâu ra chiết khấu”

VOV.VN - “Doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối không tự cứu được mình để làm ăn có lãi thì cũng không thể lấy đâu ra chiết khấu cho đại lý và cửa hàng bán lẻ, nên tạo ra sự đứt gãy nhất thời, cục bộ”.