Quốc hội khóa XII: Tạo dấu ấn trong lòng cử tri

Điểm nổi bật của nhiệm kỳ Quốc hội lần này là phát huy cao độ bầu không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, cởi mở và có tính xây dựng trong hoạt động nghị trường.

Ngày 28/3, các đại biểu thảo luận ở hội trường về Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011). Quốc hội khóa XII đã kế thừa, phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm của Quốc hội các khóa trước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ cả về tổ chức và phương thức hoạt động.

Quốc hội khóa XII cũng đã thể hiện rất tốt về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trên cả 3 lĩnh vực: Lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Từ đó đã để lại trong lòng cử tri những ấn tượng rất sâu sắc.

Phóng viên VOVNEWS ghi lại một số ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Hội trường về vấn đề này.

** Đại biểu Nguyễn Đình Xuân (đoàn Tây Ninh): Dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, cởi mở

Tôi nhất trí với Dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã hoạt động hết sức tích cực, năng động và dân chủ được cử tri hoan nghênh. Những việc làm của Quốc hội mà cử tri ghi nhận được đã tạo ra một sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Tôi thấy rằng điều này chính là thể hiện tính dân chủ của chúng ta, không phải chỉ ở nghị trường mà trong cả đất nước. Tôi nghĩ rằng một đất nước, sức mạnh của một dân tộc không phải chỉ phụ thuộc vào bộ máy nhà nước của chúng ta mạnh mà phải phụ thuộc vào quyết tâm, đoàn kết của người dân, người dân đoàn kết một lòng khi họ được cùng nhau bàn bạc những công việc chung của đất nước. Đó là một điểm sáng rất tiến bộ của Quốc hội cần được phát huy.

Qua những hoạt động này người dân hết sức tin tưởng vào Quốc hội, đặt ra cho Quốc hội rất nhiều nhiệm vụ nặng nề. Tôi nghĩ rằng Quốc hội những khóa sau cũng phải tiếp tục làm sao phát huy hết vai trò của mình để đáp ứng được sự mong mỏi của nhân dân đúng như Hiến pháp đã quy định. Để làm được điều này, Quốc hội phải tăng thêm tính chuyên nghiệp, tính liên tục, tính kế thừa.

** Đại biểu Lê Thị Dung (đoàn An Giang): Đổi mới và tạo được niềm tin ở nhân dân

Trong hoạt động nhiệm kỳ vừa qua, dù có 4 năm nhưng Quốc hội càng ngày càng đổi mới, dân chủ, hiệu quả và tạo được niềm tin ở người dân. Trong xây dựng pháp luật giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, cử tri luôn ấn tượng với các quyết định của Quốc hội như chủ trương mở rộng Thủ đô Hà Nội, quyết định chưa thông qua dự án xây dựng đường sắt cao tốc...

Về những Báo cáo thẩm tra của các ủy ban, với nhiều thông tin đa chiều đối với các báo cáo về thẩm tra Luật thủ đô, đường sắt cao tốc, vấn đề Vinashin…, rõ ràng các chương trình, dự án đã được các cơ quan soạn thảo, cơ quan trình chuẩn bị cẩn trọng, công phu và thuyết phục hơn để trình ra Quốc hội cho ý kiến. Điều đó nâng cao niềm tin và sự gửi gắm của các cử tri đối với các đại biểu mà cử tri đã bỏ phiếu bầu đại diện cho mình.

** Đại biểu Phạm Quốc Anh (đoàn Đồng Nai): Nâng cao vị thế đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế

Tôi cơ bản đồng tình với những cố gắng và những tiến bộ của Quốc hội trong nhiệm kỳ này. Theo tôi điều đó thể hiện trên 3 mặt: Tính dân chủ công khai; Công tác xây dựng pháp luật và Hội nhập với quốc tế.

Thứ nhất là tính dân chủ công khai của Quốc hội ngày càng rõ rệt và đạt được những kết quả bước đầu là lấy được niềm tin của nhân dân thông qua các kỳ họp thảo luận về kinh tế - xã hội, thông qua các kỳ chất vấn của Quốc hội ngày càng được nhân dân quan tâm, theo dõi và đồng tình.

Thứ hai, công tác xây dựng pháp luật, chúng ta làm có rất nhiều cố gắng với khối lượng công việc đồ sộ và cho tới nay với việc Việt Nam hội nhập với thế giới thì về cơ bản các luật của chúng ta đáp ứng được.

Thứ ba là hội nhập với quốc tế. Hoạt động đối ngoại Quốc hội với cương vị Chủ tịch Hiệp hội của Nghị viện các nước ASEAN, AIPA và Phó Chủ tịch Hiệp hội Liên minh Nghị viện quốc tế AIPO, chúng ta đã làm tốt vai trò đó. Tôi cho rằng qua đó đã nâng cao được vị thế của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, tôi cũng đề nghị nếu chúng ta có cơ chế rõ ràng, minh bạch và có đặt vấn đề một cách cụ thể có thể, như vậy sẽ đa dạng hóa việc xây dựng pháp luật sát với thực tiễn cuộc sống hơn. Đấy là điểm chúng tôi đề nghị trong khóa XIII tới các đại biểu nên quan tâm.

** Đại biểu Trần Du Lịch (đoàn TP HCM): Giám sát - điểm son của Quốc hội khóa XII

Tôi cho rằng điểm nổi bật của Quốc hội khóa XII này là tất cả các vấn đề quan trọng của quốc gia, vấn đề cử tri quan tâm đều đặt lên bàn nghị sự thảo luận.

Liên quan đến giám sát tối cao, tôi cho đây là điểm son của Quốc hội khóa XII, rất có uy tín, thể hiện cao nhất đó là quyền chất vấn trong kỳ họp.

Tôi có kiến nghị, về bộ máy giúp việc. Tôi cho rằng chúng ta muốn tăng chất lượng là phải tăng cơ quan tham mưu bộ máy giúp việc. Nếu Quốc hội khóa XIII tăng nhiều chuyên trách nhưng với bộ máy giúp việc hiện nay thì giống như tăng bác sĩ mà cũng không có y tá, không có hộ lý, không có điều dưỡng thì bác sĩ không làm gì được. Nếu một ủy viên chuyên trách Ủy ban mà làm công việc như chuyên viên thì lãng phí quá, không hiệu quả. Tôi mong rằng phải quan tâm đến vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.