Quốc hội tăng thời lượng chất vấn, trả lời chất vấn

Thời gian trình bày báo cáo được rút ngắn, tối đa 20 phút, tăng thời lượng dành cho chất vấn và trả lời chất vấn.

Chiều 17/5, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo Công bố chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII diễn ra từ 21/5-21/6 tới.

Việc tăng số lượng phiên làm việc được truyền hình, phát thanh trực tiếp là một trong nhiều nét mới tại kỳ họp lần này, góp phần thông tin, tuyên truyền rộng rãi tới cử tri và nhân dân cả nước về hoạt động của Quốc hội.

Theo đó, các phiên thảo luận ở hội trường có phạm vi tác động, ảnh hưởng đến đông đảo tầng lớp nhân dân như dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi), Luật xử lý vi phạm hành chính sẽ được phát trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình để nhân dân theo dõi.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng cho biết, Quốc hội sẽ tăng thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng cho biết, kỳ họp thứ 3 có 42 phiên họp toàn thể; số phiên thảo luận ở tổ sẽ giảm, chỉ còn 7 phiên, số còn lại diễn ra ở hội trường. Thời gian trình bày cũng được rút ngắn, tối đa 20 phút, tăng thời lượng dành cho chất vấn và trả lời chất vấn.

Tại kỳ họp này, bước đầu sẽ thực hiện gửi tài liệu cho các đại biểu qua thư điện tử, song song với phát tài liệu bằng văn bản. Tuy nhiên, từ những kỳ họp sau, sẽ không còn phát tài liệu bằng văn bản.

Chương trình lập pháp tại kỳ họp thứ 3 là rất lớn với việc Quốc hội thông qua 13 dự án luật, gồm các Luật: Phòng, chống rửa tiền; Giáo dục đại học; Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Lao động (sửa đổi); Giá; Công đoàn (sửa đổi); Giám định tư pháp; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Xử lý vi phạm hành chính; Quảng cáo; Tài nguyên nước (sửa đổi) và Luật Biển Việt Nam.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng thông qua 7 Nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án Luật: Xuất bản (sửa đổi); Dự trữ Quốc gia; Hợp tác xã (sửa đổi); Quản lý thuế (sửa đổi); Điện lực (sửa đổi); Luật sư (sửa đổi).

Về vấn đề kinh tế- xã hội, theo dự kiến, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về: Báo cáo của Chính phủ về việc bổ sung tình hình kinh tế- xã hội năm 2011 và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về báo cáo nêu trên của Chính phủ.

Trên cơ sở báo cáo của MTTQ Việt Nam và Ban Công tác đại biểu Quốc hội, một số vấn đề được cử tri quan tâm có thể sẽ được đề cập tại các phiên làm việc của Quốc hội.

Về công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, Quốc hội sẽ nghe Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.