Quốc hội thảo luận về tình hình tổ chức HĐND các cấp

 Đây là nhiệm kỳ HĐND tương đối đặc biệt, được kéo dài thêm hai năm theo nghị quyết Quốc hội.

Tiếp tục phiên họp thứ 33, sáng 25/8, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2011. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì phiên họp.

Tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2011 được cử tri cả nước bầu ngày 25/4/2004. Đây là nhiệm kỳ HĐND tương đối đặc biệt, được kéo dài thêm hai năm theo nghị quyết Quốc hội.

Việc thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường đang được triển khai 67 huyện, 32 quận và 483 phường của 7 tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc, Nam Định, Quảng Trị, Phú Yên, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu và ba thành phố: TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng.

Kết quả đạt được trong HĐND đã góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng ninh ninh và trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường còn một số hạn chế như: chưa bố trí được các đại biểu trưởng, phó ban; thiếu tính chủ động; khó khăn khi không có ban chuyên môn. Chất lượng chưa đồng đều cả 3 cấp và nội dung kỳ họp chưa tạo không khí dân chủ, mang tính áp đặt.

Tại phiên họp sáng 25/8, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo của Ban công tác đại biểu về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2011 và cho ý kiến về nội dung này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.