Quốc hội thông qua 2 dự án Luật và 1 Nghị quyết

Chiều 17/11, Quốc hội làm việc dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên và Huỳnh Ngọc Sơn biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Khoáng sản (sửa đổi) và thông qua Nghị quyết Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011.

Về dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8, có 12 đại biểu phát biểu ý kiến. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Pháp luật phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu trỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Báo cáo Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ tên gọi là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vì tên gọi này thể hiện rõ ràng, cụ thể hơn, phù hợp với phạm vi điều chỉnh và phản ánh được cơ bản nội dung của dự thảo Luật. Hơn nữa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng là bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiều dùng. Tên gọi này cũng là phù hợp với tên của Dự án Luật ghi trong Chương trình xây dựng pháp luật mà Quốc hội đã thông qua.

Về đối tượng điều chỉnh, có ý kiến đề nghị Luật này không nên điều chỉnh người tiêu dùng là tổ chức và các tổ chức có mối quan hệ tương đối bình đẳng khi tham gia giao dịch với tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và cần tuân theo Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc, phù hợp với Điều 8 “Quyền của người tiêu dùng”.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, người tiêu dùng là cá nhân hoặc pháp nhân, có thể là một người cụ thể, hoặc cộng đồng. Tuy nhiên, để tránh nhầm lẫn việc tổ chức mua hàng hóa, dịch vụ mục đích hoạt động nghề nghiệp, khái niệm “người tiêu dùng” tại khoản 1 Điều 3 đã chỉnh như sau: “Người tiêu dùng là người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng sinh hoạt của cá nhân, gia đình và tổ chức”.

Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật này cũng nêu các vấn đề trình Quốc hội thông qua như: Trách nhiệm trong việc quảng cáo hàng hóa, dịch vụ; Các hành vi bị cấm bổ sung khoản 7 Điều 10; Tổ chức xã hội trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại đọc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh (Điều 7); Giải quyết tranh chấp tòa án chỉnh sửa Điều 41. Vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài các vấn đề trên, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, trong dự thảo Luật đã được chỉnh sửa một số điều khác như: Điều 8 “Quyền của người tiêu dùng”, Điều 10 “Các hành vi bị cấm”… Dự thảo Luật cũng đã được rà soát, chỉnh sửa về văn phong, kỹ thuật văn bản.

Toàn bộ Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được đại biểu biểu quyết thông qua với tỷ lệ số đại biểu tán thành là 406/408 đại biểu có mặt (chiếm 82,35% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cũng theo chương trình làm việc Quốc hội sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi), Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Dự thảo Luật này với số đại biểu tán thành là 391/407 đại biểu có mặt (chiếm 79,31% tổng số đại biểu). Tiếp đó, các đại biểu Quốc cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011.

Trước đó, đầu phiên họp chiều nay, Quốc hội dành 1 phút tưởng niệm Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XII từ trần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.