Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Cuối giờ sáng 30/3, Quốc hội khoá XIV bắt đầu quy trình nhân sự. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự, tại Kỳ họp 11, Quốc hội tiến hành thủ tục miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số chức danh Nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

“Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” – tờ trình nhấn mạnh và cho biết, việc kiện toàn các chức danh này là do yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao sau Đại hội XIII của Đảng nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ.

Sau khi thảo luận tại Đoàn, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố chiều nay trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 12/4/1954. Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X,XI,XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII. Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV.

Trước khi giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng đảm đương cương vị Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội...

Sau khi chính thức trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng là lãnh đạo nhà nước đầu tiên thực hiện nghi lễ tuyên thệ khi nhậm chức tại Quốc hội theo quy định mới của Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dấu ấn Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ nhiệm kỳ khoá XIV
Dấu ấn Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ nhiệm kỳ khoá XIV

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, để lại nhiều dấu ấn trong sự phát triển chung của đất nước.

Dấu ấn Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ nhiệm kỳ khoá XIV

Dấu ấn Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ nhiệm kỳ khoá XIV

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, để lại nhiều dấu ấn trong sự phát triển chung của đất nước.

Dấu ấn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV: Đổi mới, hiệu quả và thành công
Dấu ấn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV: Đổi mới, hiệu quả và thành công

VOV.VN - Quốc hội khóa XIV luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó. Một nhiệm kỳ thành công với nhiều dấu ấn lịch sử.

Dấu ấn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV: Đổi mới, hiệu quả và thành công

Dấu ấn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV: Đổi mới, hiệu quả và thành công

VOV.VN - Quốc hội khóa XIV luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó. Một nhiệm kỳ thành công với nhiều dấu ấn lịch sử.

Kỳ họp 11 Quốc hội khoá XIV: Nhìn lại nhiệm kỳ để nỗ lực hơn vì dân
Kỳ họp 11 Quốc hội khoá XIV: Nhìn lại nhiệm kỳ để nỗ lực hơn vì dân

VOV.VN - Quốc hội khoá XIV hôm nay bước vào kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ. Bên cạnh công tác nhân sự, Quốc hội cũng tiến hành tổng kết để nhìn lại mặt được, chưa được cũng như rút ra bài học kinh nghiệm sau gần 5 năm.

Kỳ họp 11 Quốc hội khoá XIV: Nhìn lại nhiệm kỳ để nỗ lực hơn vì dân

Kỳ họp 11 Quốc hội khoá XIV: Nhìn lại nhiệm kỳ để nỗ lực hơn vì dân

VOV.VN - Quốc hội khoá XIV hôm nay bước vào kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ. Bên cạnh công tác nhân sự, Quốc hội cũng tiến hành tổng kết để nhìn lại mặt được, chưa được cũng như rút ra bài học kinh nghiệm sau gần 5 năm.