Quốc hội Việt Nam – Lào, Đoàn kết-Hữu nghị

Hội nghị “Quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào - Đoàn kết - Hữu nghị” do Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào phối hợp tổ chức đã kết thúc tốt đẹp và ra Thông cáo chung.

Hội nghị diễn ra từ ngày 23 - 24/4 tại tỉnh Sơn La - địa phương có chung đường biên giới với nước bạn Lào. Đây cũng là nơi từng ghi dấu sâu sắc về thời gian hoạt động cách mạng của Cố Tổng bí thư Lào Kaysone Phomvihane và Đội xung phong Lào - Bắc, giai đoạn từ năm 1948 đến năm 1950.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận của các cơ quan trực thuộc Quốc hội hai nước, một số Bộ, ngành trung ương Việt Nam và Lào, cùng tham luận của một số địa phương có chung đường biên giới. Các tham luận đều khẳng định sự hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam –Lào đã và đang ngày càng đi vào chiều sâu. Đó là điều kiện thuận lợi để các Bộ, ngành, địa phương hai nước tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quốc hội đã cam kết. Tuy nhiên, để các thỏa thuận đó được triển khai đồng bộ nhằm đạt kết quả cao hơn, các đại biểu mong muốn hai bên cần tăng cường hơn nữa việc thực hiện giám sát các hoạt động đối ngoại Việt Nam – Lào.

Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam nói: “Giữa các cơ quan của Nhà nước phải tăng cường hợp tác, nhưng giữa các cơ quan của Quốc hội thì phải tăng cường giám sát thực hiện các thỏa thuận hiệp định, các dự án kinh tế mà hai nước hợp tác... để làm sao các dự án này thiết thực hiệu quả”.

Kết thúc hội nghị, hai bên đã ra thông cáo chung, nêu rõ: Hai bên nhất trí thông qua phương hướng và một số biện pháp nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào; Duy trì trao đổi đoàn cấp cao, đoàn các cơ quan của Quốc hội, nhóm nghị sỹ hữu nghị, Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội ở các địa phương, qua đó tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác chuyên môn giữa các cơ quan tương ứng của mỗi bên.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên cần nghiêm túc thực hiện những phương hướng trong Thông cáo chung mà hội nghị đã thông qua, góp phần đưa quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng sâu sắc rằng với quyết tâm đó, chúng ta sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Không ngừng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, góp phàn đưa quan hệ hữu nghị truyền thống của chúng ta càng bền chặt thêm tình đoàn kết đặc biệt giữa chúng ta càng keo sơn hơn. Sự hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào càng nâng cao chất lượng trên một tầm cao mới ”.

Thay mặt Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathothu cũng đánh giá cao kết quả của Hội nghị. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, làm tăng nhận thức và trách nhiệm để tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống, mối quan hệ thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathothu phát biểu: “Chúng tôi cam kết sẽ cùng Việt Nam tiếp tục bảo vệ và vun đắp mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào- Việt Nam cho đời đời bền vững, hiệu quả và không ngừng đơm hoa, kết trái. Thành công của hội nghị lần này sẽ làm tăng thêm sự phong phú và ý nghĩa quan trọng của việc kỉ niệm hai ngày lịch sử quan hệ giữa hai dân tộc”.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng đã cùng nhau tham dự Lễ trao bằng công nhận khu di tích lịch sử quốc gia và động thổ xây dựng khu di tích cách mạng Việt Nam – Lào tại Bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu; tham dự đêm giao lưu văn hóa Việt – Lào thắm tình đoàn kết hữu nghị.

Năm 2012 được Lãnh đạo 2 nước chọn là Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào. Việc tổ chức thành công Hội nghị “Quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam-Lào Đoàn kết-Hữu nghị” một lần nữa khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.