Quốc hội Việt Nam và Cuba tăng cường quan hệ hợp tác
Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn, chí tình của nhân dân Cuba dành cho Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.
Chiều 5/4, tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật ông Pa-mông Pê-phê-rô, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Cuba nhân dịp sang thăm và làm việc tại nước ta.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Cuba, tin tưởng kết quả làm việc giữa Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội hai nước Việt Nam và Cuba sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa hai Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam và Cuba là hai nước anh em, có truyền thống hợp tác đặc biệt, luôn ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với những thành tựu của Cu ba cho thấy đường lối đúng đắn của các nhà lãnh đạo Cuba trên con đường phát triển trong giai đoạn hiện nay mặc dù bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, nhưng Việt Nam và Cuba vẫn duy trì mối quan hệ truyền thống hữu nghị, tình cảm anh em trước sau như một. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội 2 nước, bày tỏ tin tưởng những thoả thuận hợp tác giữa 2 uỷ ban sẽ không ngừng thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả và thiết thực giữa 2 Quốc hội.
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, trong thời gian tới, 2 Uỷ ban đối ngoại nói riêng và Quốc hội 2 nước nói chung cần tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, tăng cường trao đổi các nhóm nghị sỹ hữu nghị, các đại biểu Quốc hội, nhất là năm nay khi 2 nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Qua Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại Quốc hội Cuba, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gửi lời chào trân trọng tới các nhà lãnh đạo Cuba, một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn tới nhân dân Cuba thể hiện qua những việc làm cụ thể và trong câu nói Chủ tịch Fidel Castrol trước đây rằng: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.
Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Cuba Pa-mông Pê-phê-rô cảm ơn những tình cảm của các nhà lãnh đạo Việt Nam dành cho đoàn, nhấn mạnh chuyến thăm lần này nhằm tăng cường củng cố hơn nữa quan hệ anh em giữa hai nước. Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Cuba bày tỏ sự phấn khởi về những kết quả hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian vừa qua, tuy nhiên so với tiềm năng thì vẫn còn nhiều cơ hội có thể đẩy mạnh hợp tác.
Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Cuba cho biết, Việt Nam luôn là tấm gương sáng trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước và Cuba luôn hãnh diện khi có những người bạn thuỷ chung như Việt Nam. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba mong rằng, hai nước sẽ tiếp tục có những hoạt động ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn quốc tế, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại để tương xứng với truyền thống hợp tác chính trị vốn có.
Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Cuba Pê-phê-rô thống nhất cao với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước là dịp tốt để 2 nước cùng nhìn nhận đánh giá những kết quả hợp tác, từ đó tìm ra những phương hướng hợp tác mới, hiệu quả và thiết thực hơn nữa./.