1 thẩm phán bị xử lý hình sự, 48 đơn tố cáo cán bộ toà án được thụ lý

VOV.VN - Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang cho biết, trong 10 tháng có 48 đơn tố cáo cán bộ toà án được thụ lý. 1 thẩm phán và 1 thư ký bị xử lý hình sự.

Trình bày báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của TAND năm 2019 tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, chiều 11/9, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang cho biết, công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của TAND tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Hầu hết các trường hợp đều chấp hành đúng quy định của pháp luật về thời hạn giải quyết. Chất lượng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo ngày càng được nâng lên.

Theo ông Quang, tình hình khiếu nại về tư pháp vẫn diễn biến phức tạp, còn một số vụ việc khiếu nại gay gắt, kéo dài, đã qua nhiều cấp giải quyết nhưng đương sự vẫn tiếp tục khiếu nại gây áp lực rất lớn cho các cơ quan nhà nước nói chung và TAND nói riêng.

Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang

Trong 10 tháng qua, các TAND đã nhận được 20.888 đơn thư các loại. Qua xem xét, rà soát, phân loại có 6.668 đơn/vụ đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; 4.193 đơn khiếu nại đối với các quyết định tố tụng và hành vi tố tụng của Chánh án, Phó Chánh án và Thẩm phán.

“48 đơn tố cáo đối với cán bộ Tòa án, chủ yếu là tố cáo cán bộ, công chức Tòa án có biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết các loại vụ án, vi phạm phẩm chất đạo đức hoặc quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị” – ông Lê Hồng Quang cho biết.

Theo đó, trong tổng số 48 đơn đủ điều kiện thụ lý, TANDTC đã chuyển cho các TAND cấp tỉnh xem xét và giải quyết theo thẩm quyền đối với 30 đơn, còn lại 18 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của TANDTC.

“Đã kết luận đối với 20 trường hợp. Theo đó 18 đơn tố cáo là không đúng, không có cơ sở; có 1 đơn tố cáo đúng và Ban cán sự đảng TANDTC đã xem xét xử lý trách nhiệm; 1 đơn yêu cầu TAND cấp tỉnh giải quyết. 28 trường hợp còn lại đang được tiếp tục xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật” – ông Lê Hồng Quang thông tin.

Cùng với việc giải quyết các đơn tố cáo và qua công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, các Tòa án đã xử lý kỷ luật 34 công chức, người lao động đang công tác tại các TAND địa phương do vi phạm kỷ luật, thiếu trách nhiệm trong công tác và vi phạm quy định về quy chế công vụ của Tòa án (trong đó có 1 Thẩm phán và 1 Thư ký bị xử lý về hình sự).

Về công tác tiếp công dân, trong 10 tháng qua, các TAND đã tiếp 158.003 lượt công dân, qua đó tiếp nhận 60.062 đơn. Theo ông Lê Hồng Quang, so với cùng kỳ năm 2018, số lượt tiếp công dân của các Tòa án tăng 38.491 lượt. Chánh án TANDTC cũng đã bố trí thời gian tiếp nhiều lượt công dân có đơn khiếu kiện kéo dài, bức xúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý nghiêm PGĐ Sở Tư pháp Hậu Giang không nhận quyết định điều động
Xử lý nghiêm PGĐ Sở Tư pháp Hậu Giang không nhận quyết định điều động

Quan điểm của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang là xử lý nghiêm túc, nghiêm khắc việc PGĐ Sở không nhận quyết định điều động nhân sự.

Xử lý nghiêm PGĐ Sở Tư pháp Hậu Giang không nhận quyết định điều động

Xử lý nghiêm PGĐ Sở Tư pháp Hậu Giang không nhận quyết định điều động

Quan điểm của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang là xử lý nghiêm túc, nghiêm khắc việc PGĐ Sở không nhận quyết định điều động nhân sự.

"Cán bộ tư pháp đã làm hết trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo chưa?"
"Cán bộ tư pháp đã làm hết trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo chưa?"

VOV.VN - Chiều 8/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2019.

"Cán bộ tư pháp đã làm hết trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo chưa?"

"Cán bộ tư pháp đã làm hết trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo chưa?"

VOV.VN - Chiều 8/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2019.

Có thể “chặn” tham nhũng trong hoạt động tư pháp?
Có thể “chặn” tham nhũng trong hoạt động tư pháp?

VOV.VN - Để phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực toà án cần có nhiều giải pháp đồng bộ.

Có thể “chặn” tham nhũng trong hoạt động tư pháp?

Có thể “chặn” tham nhũng trong hoạt động tư pháp?

VOV.VN - Để phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực toà án cần có nhiều giải pháp đồng bộ.