Đức từ chối cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht ngày 12/9 một lần nữa từ chối cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine.

“Cho tới nay, vẫn chưa có nước nào cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực hay xe chiến đấu bộ binh do phương Tây sản xuất cho Ukraine. Chúng tôi đã nhất trí với các đối tác rằng Đức sẽ không đơn phương thực hiện hành động như vậy”, bà Lambrecht phát biểu tại Berlin.

Trong chuyến thăm Đức đầu tháng 9, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal một lần nữa đề nghị Đức bổ sung vũ khí hạng nặng cho Kiev, trong đó có xe tăng Leopard 2.

Đức đã cung cấp cho Kiev nhiều loại vũ khí khác nhau kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát hồi tháng 2. Berlin đã chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không Stinger, pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 và xe tăng pháo phòng không Gepard cho Ukraine...

Tuy nhiên, trong một phát biểu hôm 31/8, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nói rằng nước này không thể gửi thêm vũ khí tới Ukraine nếu muốn duy trì năng lực bảo vệ quốc gia của mình.

“Tôi phải thừa nhận, Đức đang đạt đến giới hạn vũ khí mà quân đội Đức có thể cho đi”, bà Christine Lambrecht cho biết khi đó, đồng thời nhấn mạnh, quân đội Đức cần phải có khả năng đảm bảo an ninh ở cấp khu vực và quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên