Phụ huynh, học sinh lớp 9 ở Hà Nội đứng ngồi không yên vì dịch Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 diễn biến khó lường, học sinh trên toàn thành phố Hà Nội phải tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến. Việc này có ảnh hưởng không nhỏ tới những học sinh lớp 9 chuẩn bị thi chuyển cấp.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, học sinh trên toàn TP Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 – kỳ thi được cho là cam go không kém tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, hiện tại, học sinh trên toàn TP Hà Nội đang phải tạm dừng đến trường, chuyển sang hình thức học trực tuyến, ôn tập từ xa, bởi vậy không không ít phụ huynh, học sinh lớp 9 đang không khỏi lo lắng.

Nguyễn Minh Hạnh (Đống Đa, Hà Nội) có nguyện vọng thi vào trường THPT Kim Liên đang đứng ngồi không yên khi bài vở quá tải nhưng lại không thể đến trường. Việc học online với Hạnh không còn xa lạ khi đã trải qua năm thứ 2 vừa học vừa chống dịch, song nữ sinh cũng cho rằng, học trực tuyến không thể chất lượng bằng việc học trực tiếp trên lớp.

“Em cảm thấy rất lo lắng vì trường THPT Kim Liên là một trong những trường THPT công lập không chuyên có điểm trúng tuyển thuộc top cao nhất của Hà Nội, nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chắc kiến thức sẽ rất khó để đỗ. Khi học online chúng em không thể tương tác nhiều với thầy cô như ở trên lớp, việc thảo luận với các bạn trong tiết học cũng sẽ hạn chế hơn. Hiện tại em còn khá lo lắng môn Lịch sử vì có nhiều sự kiện và mốc thời gian cần nhớ. Với các môn Toán, Văn, Tiếng Anh em đang tích cực ôn lại và làm các đề thi thử để củng cố kiến thức và luyện kỹ năng làm bài nhanh hơn”.

Có nguyện vọng thi vào lớp chuyên Toán của THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trần Minh Tú (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết đang phải vừa học nốt kiến thức của chương trình, vừa ôn tập. “Việc học online không thể hiệu quả bằng học trực tiếp, nên ngoài những tiết học trực tuyến em thường chủ động gọi điện thoại hỏi thầy cô những bài khó hoặc trao đổi qua facebook cùng các bạn trong lớp. Hiện tại kiến thức môn Văn và Lịch sử của em chưa thực sự chắc, cần ôn rất nhiều, bên cạnh đó, em cần đặc biệt chú trọng môn thi chuyên nên em cảm thấy khá áp lực.  Em nghĩ thời gian này điều quan trọng nhất là cần học đến đâu chắc đến đó, em cũng tích cực làm các bài thi cử để biết mình còn thiếu kiến thức phần nào từ đó có thể bổ sung kịp thời”.

Nam sinh cho biết, những ngày gần đây, lịch học dày đặc, gần như không có cuối tuần, khi chuyển sang học online, thời gian học của Tú thường bắt đầu từ 7h sáng, có hôm kết thúc vào 1, 2 giờ đêm.

Không chỉ học sinh, mà không ít phụ huynh cũng đứng ngồi không yên. Chị Bùi Thu Trang (Long Biên, Hà Nội) có con đang học lớp 9 cho biết, dịch bệnh khiến việc học của con bị đảo lộn nghiêm trọng, con phải dừng các lớp luyện thi tại các trung tâm. Ngoài ra, việc học nhóm với các bạn để luyện đề cũng phải dừng lại do dịch bệnh.

Dù không đến trường, nhưng ngày nào con gái chị Trang cũng phải học từ 5h sáng đến 11, 12 giờ đêm, hết học online theo chương trình của trường, lại tự luyện đề các môn, học kèm với gia sư. 

“Không chỉ các con vất vả mà hầu hết các gia đình có các con thi vào lớp 10 đều cùng tâm trạng lo lắng. Không chỉ lo con khó khăn trong học tập, mà còn lo việc học vất vả, quá tải sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe khi kỳ thi đang đến gần. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của Hà Nội có nhiều thay đổi từ việc đăng ký nguyện vọng, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng… Trước đó, thời gian tuyển sinh cũng được điều chỉnh khiến các con lo lắng. Hơn nữa, đây là năm thứ 2 liên tiếp các con phải học online, như vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và cả kiến thức của các con”, chị Trang chia sẻ.

Phụ huynh học sinh không nên quá lo lắng

Cô Dư Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhắn nhủ học sinh lớp 9 không nên quá lo lắng: “Tất cả kiến thức đã được chuẩn bị trong suốt 4 năm THCS, thời điểm hiện tại quan trọng nhất là các em cần sắp xếp thời gian biểu hợp lý, cân bằng giữa việc học mà vẫn có thời gian nghỉ ngơi, tập trung củng cố lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng tốt để sẵn sàng bước vào kỳ thi. Các em cũng không nên quá áp lực, cần giữ tâm trạng thoải mái, bình tĩnh, học đến đâu chắc đến đó và giữ gìn sức khỏe để bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10”, cô Lan Anh nói.

Đại diện trường THCS Trưng Vương cũng nhắn nhủ tới các bậc phụ huynh cùng nhà trường đồng hành bên học sinh trong suốt kỳ thi, yêu thương con đúng cách, quan tâm nhưng không gây áp lực, hướng dẫn, định hướng cho các con nhưng tránh ra lệnh, áp đặt, động viên, khích lệ các con. Ngay cả khi các con chưa đạt được kết quả như mong muốn, cha mẹ cũng nên chia sẻ với các con nhiều hơn, điều quan trọng là các con biết rút ra bài học, có quyết tâm và ý chí vươn lên trong học tập và cuộc sống./.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT) khẳng định việc hoàn thành chương trình năm học vẫn sẽ đúng theo khung kế hoạch thời gian năm học đã được Bộ GD-ĐT ban hành là trước ngày 31/5.

Thời gian này, các nhà trường đã, đang và chuẩn bị đánh giá định kỳ cuối năm học. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp khiến học sinh không thể đến trường, lưu ý địa phương để tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh, bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội phát phiếu đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập
Hà Nội phát phiếu đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập

VOV.VN - Theo quy định, các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã sẽ bàn giao “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022” về các trường trung học cơ sở sau đó phát cho học sinh để đăng ký nguyện vọng.

Hà Nội phát phiếu đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập

Hà Nội phát phiếu đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập

VOV.VN - Theo quy định, các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã sẽ bàn giao “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022” về các trường trung học cơ sở sau đó phát cho học sinh để đăng ký nguyện vọng.

TP HCM công bố lịch thi tuyển sinh vào lớp 10
TP HCM công bố lịch thi tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN - Theo đó, thí sinh sẽ thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ vào 2 ngày 2/6 và 3/6/2021. Hai môn Toán và Ngữ văn thí sinh sẽ làm bài trong 120 phút. Riêng môn Ngoại ngữ, thí sinh sẽ làm bài trong vòng 90 phút thay vì 60 phút như trước đây

TP HCM công bố lịch thi tuyển sinh vào lớp 10

TP HCM công bố lịch thi tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN - Theo đó, thí sinh sẽ thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ vào 2 ngày 2/6 và 3/6/2021. Hai môn Toán và Ngữ văn thí sinh sẽ làm bài trong 120 phút. Riêng môn Ngoại ngữ, thí sinh sẽ làm bài trong vòng 90 phút thay vì 60 phút như trước đây

Hà Nội lùi lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021
Hà Nội lùi lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức vào ngày 10 và 11/6/2021.

Hà Nội lùi lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021

Hà Nội lùi lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức vào ngày 10 và 11/6/2021.