Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh Thái Bình cần sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

Sáng 17/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình. Cùng tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Vũ Hồng Khanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách; ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc.
Theo ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình, đến nay, Thái Bình đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, trong đó có một số mục tiêu được đặt ra từ nhiệm kỳ trước như việc hình thành Khu kinh tế Thái Bình; xây dựng tuyến đường ven biển, hình thành khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp; tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp hàng hóa và phủ kín mạng lưới cung cấp nước sạch nông thôn toàn tỉnh…

Thu hút vốn đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực với 135 dự án được chấp thuận đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký đạt trên 6.500 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước; có thêm 830 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập mới.

Đặc biệt, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII được tập trung, chỉ đạo quyết liệt.

Đến nay, có 4/8 huyện, thành phố đã kiện toàn xong chức danh Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; 4/8 huyện, thành phố đã thực hiện mô hình Trưởng Ban dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; hoàn thành sắp xếp, kiện toàn tổ chức một số cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội giảm được 2 công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và 8 công đoàn giáo dục huyện, thành phố, 129 đơn vị sự nghiệp công lập.

Giảm 175 cấp trưởng, 290 cấp phó và 190 người làm việc ở vị trí hành chính. Đồng thời giảm hơn 1800 biên chế so với số được giao năm 2015, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước khoảng trên 129 tỷ/năm. Thực hiện bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các vị trí công chức khuyết thiếu đã giảm được 640 cán bộ, công chức, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước trên 36 tỷ/năm.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình đề xuất 6 kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác. Trong đó đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến với Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng sớm hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện Nghị định số 63/2018 ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); ủng hộ chủ trương và có ý kiến với Chính phủ để sớm phê duyệt hoặc chỉ đạo thực hiện Đề án "Thí điểm tập trung, tích tụ đất đai, phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình"...

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình và đường 39B (đoạn từ thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương đến thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ thuộc Quốc lộ 37B đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên đến nay, số vốn đã bố trí và giải ngân cho dự án đường Thái Bình - Hà Nam vẫn còn thiếu 238 tỷ đồng; đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung danh mục và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương đối với 2 dự án này.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế, xã hội mà tỉnh Thái Bình đã đạt được trong thời gian qua. Diện mạo và đời sống người dân Thái Bình đã được nâng lên. Đặc biệt là việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp hợp lý, đưa cơ giới hóa, công nghệ cao vào sản xuất. Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh rất ấn tượng. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tăng 6 bậc so với năm trước. Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công PAPI tăng 4 bậc, là 1 trong 9 tỉnh có chỉ số cao nhất cả nước.

Thái Bình đã phát triển hài hòa kinh tế và xã hội, nhất là lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, tỉnh cần hoàn thành chế độ nhà ở cho người có công trước Tết Nguyên đán; thực hiện tốt, công khai, minh bạch các chính sách cho người có công. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, trong đó quan tâm phát triển doanh nghiệp và thị trường, bởi đây là yếu tố quyết định. Thực hiện nghiêm việc tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay  mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng những kết quả mà tỉnh Thái Bình đã đạt được trong thời gian qua. Là tỉnh ven biển đồng bằng sông Hồng, Thái Bình nằm trong vùng tam giác tăng trưởng mạnh mẽ có lợi thế đất đai bằng phẳng, phì nhiêu, năng suất nông nghiệp cao và có bờ biển dài 54km, 5 cửa sông lớn ra biển, có khu công nghiệp, làng nghề truyền thống nổi tiếng, cái nôi truyền thống văn hóa của những làn điệu chèo nổi tiếng, các di tích lịch sử, đó là những lợi thế riêng có của Thái Bình. Vì thế trong thời gian tới, Thái Bình cần phát huy những thế mạnh này.

Theo Chủ tịch Quốc hội, những kết quả đã đạt được là rất vui mừng và trân trọng, nhưng không quá sớm thỏa mãn mà cần phải coi đó là động lực tiếp tục tạo đà cho 2 năm tiếp theo để đạt được những thành tích tốt hơn nữa. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thái Bình tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Đảng, nhất là những Nghị quyết ra gần đây và soi lại Nghị quyết 12 xem đã đi chặng đường đến đâu, việc gì làm được, chưa làm được. Soi lại Nghị quyết 19 để xem lại rất cụ thể từng mảng, từng lĩnh vực để đề ra giải pháp 2 năm còn lại. Đặc biệt là những Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội 2019 và các chủ trương mới phải thực hiện cho được.  

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ. 
Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thái Bình xây dựng khu kinh tế ven biển đặt trong bối cảnh mới, đó là phát triển kinh tế biển bền vững theo hướng xây dựng dựng đô thị công nghiệp hướng về biển; triển khai xây dựng tuyến đường giao thông ven biển; tiếp tục cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là việc tích tụ đất đai, phát triển kinh tế biển, trong đó có đánh bắt, khai thác và nuôi trồng thủy sản để đưa Thái Bình trở thành một trong những tỉnh đầu tiên thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Thái Bình cần chú ý đến chính sách của người có công có cuộc sống đẩy đủ; sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; tiếp tục chỉ đạo phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề, khoa học, công nghệ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực của cấp ủy và cán bộ, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống tham nhũng.

Trong công tác tăng cường quốc phòng, an ninh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thái Bình cần tiếp tục nắm chắc, xử lý nhanh, kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ…

Về những đề xuất của Thái Bình, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các Ủy ban có liên quan của Quốc hội giám sát các bộ ngành thực hiện việc triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); những nội dung khác, Quốc hội sẽ yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu để xem xét và giải quyết.

Trước đó, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đã dâng hương tại Đền thờ Liệt sỹ tỉnh; dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội sẽ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nam Ô Trình, xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân dung tân Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải
Chân dung tân Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải

VOV.VN - Ông Ngô Đông Hải được đánh giá là cán bộ được đào tạo bài bản, đã được phát triển, trưởng thành đi lên từ cơ sở.

Chân dung tân Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải

Chân dung tân Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải

VOV.VN - Ông Ngô Đông Hải được đánh giá là cán bộ được đào tạo bài bản, đã được phát triển, trưởng thành đi lên từ cơ sở.

Phó Ban Nội chính Trung ương: “Chống tham nhũng vẫn sẽ “rực lửa”
Phó Ban Nội chính Trung ương: “Chống tham nhũng vẫn sẽ “rực lửa”

VOV.VN - Ông Nguyễn Thái Học cho biết, tinh thần Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN là tiếp tục quyết liệt, bởi “người dân có lòng tin thì chúng ta có tất cả”.

Phó Ban Nội chính Trung ương: “Chống tham nhũng vẫn sẽ “rực lửa”

Phó Ban Nội chính Trung ương: “Chống tham nhũng vẫn sẽ “rực lửa”

VOV.VN - Ông Nguyễn Thái Học cho biết, tinh thần Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN là tiếp tục quyết liệt, bởi “người dân có lòng tin thì chúng ta có tất cả”.

Có “liên minh đen” giữa người có tiền và người có quyền
Có “liên minh đen” giữa người có tiền và người có quyền

VOV.VN - Phòng chống tham nhũng phải phá được liên minh “đen” giữa người có quyền và kẻ có tiền.

Có “liên minh đen” giữa người có tiền và người có quyền

Có “liên minh đen” giữa người có tiền và người có quyền

VOV.VN - Phòng chống tham nhũng phải phá được liên minh “đen” giữa người có quyền và kẻ có tiền.

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên
Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên

VOV.VN - Với kết quả bầu tuyệt đối, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND vừa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên

VOV.VN - Với kết quả bầu tuyệt đối, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND vừa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

6 người đứng đầu đang bị xem xét kỷ luật vì để xảy ra tham nhũng
6 người đứng đầu đang bị xem xét kỷ luật vì để xảy ra tham nhũng

VOV.VN - Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết có 5 người đứng đầu bị xử lý hình sự, 45 người bị kỷ luật và 6 người đang bị xem xét kỷ luật vì để xảy ra tham nhũng.

6 người đứng đầu đang bị xem xét kỷ luật vì để xảy ra tham nhũng

6 người đứng đầu đang bị xem xét kỷ luật vì để xảy ra tham nhũng

VOV.VN - Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết có 5 người đứng đầu bị xử lý hình sự, 45 người bị kỷ luật và 6 người đang bị xem xét kỷ luật vì để xảy ra tham nhũng.

Quốc hội quyết chi ngân sách Trung ương 2019 hơn 1 triệu tỷ đồng
Quốc hội quyết chi ngân sách Trung ương 2019 hơn 1 triệu tỷ đồng

VOV.VN - Chiều 14/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách 2019 với 438/449 đại biểu có mặt tán thành (90,31% tổng số đại biểu).

Quốc hội quyết chi ngân sách Trung ương 2019 hơn 1 triệu tỷ đồng

Quốc hội quyết chi ngân sách Trung ương 2019 hơn 1 triệu tỷ đồng

VOV.VN - Chiều 14/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách 2019 với 438/449 đại biểu có mặt tán thành (90,31% tổng số đại biểu).