Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Quốc hội Việt Nam, Nhân đại Trung Quốc có trách nhiệm góp phần làm cho quan hệ hai nước tốt đẹp.

Chiều 19/1, tại Nhà Quốc hội, trong khuôn khổ Hội nghị APPF-26, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch APPF-26 Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trần Trúc, Trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự APPF-26.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trần Trúc
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào mừng Phó Ủy viên trưởng Trần Trúc và Đoàn đại biểu cấp cao Nhân đại Trung Quốc tham dự Hội nghị APPF 26; khẳng định, sự tham dự của Đoàn Trung Quốc sẽ góp phần quan trọng cùng với Quốc hội Việt Nam tổ chức thành công sự kiện này.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thời gian qua, quan hệ hai Đảng, hai nước đã có những bước phát triển tích cực. Đặc biệt, các chuyến thăm và tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai bên, nhất là các chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Hội nghị APEC 2017 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 11/2017 có ý nghĩa rất quan trọng để định hướng cho quan hệ hai Đảng, hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Quốc hội Việt Nam, Nhân đại Trung Quốc và các đại biểu Quốc hội hai nước có trách nhiệm góp phần làm cho quan hệ hai nước tốt đẹp, trên cơ sở bảo đảm lợi ích chung của hai dân tộc. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam cần thường xuyên trao đổi Đoàn cấp cao, Đoàn cấp ủy ban, nhóm nghị sỹ, nghị sỹ... nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa hai bên; tạo sự đồng thuận, ủng hộ, tin tưởng của nhân dân hai nước.

Phó Ủy viên trưởng Trần Trúc trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp Đoàn; gửi tới Chủ tịch Quốc hội lời chào thân thiết và lời chúc tốt đẹp của Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc
Nhắc lại chuyến tham dự Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 tại Hà Nội năm 2015, Phó Ủy viên trưởng cho biết, ông rất ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và khả năng tổ chức các sự kiện quốc tế trọng đại của Việt Nam; tin tưởng, Hội nghị APPF – 26 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng nâng cao sự ảnh hưởng và vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Phó ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc bày tỏ nhất trí với quan điểm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về việc tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước; cho rằng, điều này sẽ tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch IPU muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam
Chủ tịch IPU muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam

VOV.VN - Chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch IPU nhấn mạnh mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam, hoàn thành tốt trọng trách của mình.

Chủ tịch IPU muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam

Chủ tịch IPU muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam

VOV.VN - Chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch IPU nhấn mạnh mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam, hoàn thành tốt trọng trách của mình.

APPF-26 “nóng” với chủ đề khủng bố và hạt nhân Triều Tiên
APPF-26 “nóng” với chủ đề khủng bố và hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Đối phó với khủng bố quốc tế và chủ nghĩa cực đoan, bạo lực được coi là những thách thức căn bản đối với thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

APPF-26 “nóng” với chủ đề khủng bố và hạt nhân Triều Tiên

APPF-26 “nóng” với chủ đề khủng bố và hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Đối phó với khủng bố quốc tế và chủ nghĩa cực đoan, bạo lực được coi là những thách thức căn bản đối với thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Quốc hội Lào và Ma Rốc dự APPF-26
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Quốc hội Lào và Ma Rốc dự APPF-26

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và Phó Chủ tịch Hạ viện Ma Rốc dự APPF-26.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Quốc hội Lào và Ma Rốc dự APPF-26

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Quốc hội Lào và Ma Rốc dự APPF-26

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và Phó Chủ tịch Hạ viện Ma Rốc dự APPF-26.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Trưởng đoàn Nghị sĩ Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội tiếp Trưởng đoàn Nghị sĩ Nhật Bản

VOV.VN -Thông qua kênh ngoại giao nghị viện, hai nước sẽ tăng cường tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân, mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Trưởng đoàn Nghị sĩ Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội tiếp Trưởng đoàn Nghị sĩ Nhật Bản

VOV.VN -Thông qua kênh ngoại giao nghị viện, hai nước sẽ tăng cường tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân, mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực.