Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Campuchia hội kiến

VOV.VN -Hai Chủ tịch Quốc hội cùng cho rằng, Quốc hội hai nước trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên nỗ lực sớm hoàn thành phân giới cắm mốc 16% còn lại để tạo thuận lợi cho việc xây dựng khu vực biên giới giữa hai nước thành khu vực ổn định, hòa bình và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng gặp Ngài Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin bên lề AIPA 40, kể từ sau chuyến thăm chính thức Việt Nam hết sức thành công của Samdech và Phu nhân tháng 5 vừa qua; tin tưởng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa hai nghị viện sẽ góp phần thúc đẩy, tăng cường hơn nữa mối quan hệ « láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài » giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin, bày tỏ vinh dự được gặp, đối thoại với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhân dịp tham dự AIPA 40 tại Bangkok; đồng thời đánh giá cao và cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã đón tiếp nồng ấm trong chuyến thăm chính thức đến Việt Nam vừa qua.

Tại buổi tiếp, hai Chủ tịch Quốc hội cùng cho rằng, Quốc hội hai nước trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực được Đảng, nhà nước hai nước ghi nhận, đánh giá cao. Những thành tựu hai nước đã đạt được là tấm gương cho thể hệ trẻ noi theo, gìn giữ và trân trọng. Quốc hội Việt Nam và Campuchia đã hỗ trợ lẫn nhau tích cực tại các diễn đàn liên nghị viện, là công cụ thúc đẩy hợp tác nhận thức chung trong ASEAN, AIPA.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ngoài việc trao đổi các Đoàn thăm lẫn nhau, 3 Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia vừa tổ chức Hội nghị tại Hạ Long, Quảng Ninh với chủ đề Vai trò của Quốc hội trong việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa ba nước Campuhia - Lào - Việt Nam trong khu vực tam giác phát triển đạt kết quả rất thiết thực. Hội nghị của 3 Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia hiện đang diễn ra tại Campuchia (26-28/8/2019).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chủ tịch Quốc hội Campuchia chỉ đạo Quốc hội Campuchia quan tâm và tạo điều kiện tổ chức các Hội nghị về nghị sỹ trẻ, giao lưu Nghị sỹ hữu nghị hai nước trong năm 2019, Hội nghị về nữ nghị sỹ Quốc hội hai nước vào năm 2020.

Đồng ý với kiến nghị này của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định, Hạ viện, Thượng viện Campuchia sẵn sàng ủng hộ Việt Nam đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch AIPA 41 ; hy vọng dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân,  Đại hội đồng AIPA 41 sẽ thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ cho nhân dân Campuchia trong nhiều giai đoạn, nhất là giai đoạn Campuchia trong chế độ diệt chủng và tái thiết đất nước; ghi nhận, đánh giá cao món quà của Việt Nam tặng là Công trình Nhà làm việc của Ban Thư ký và các Ủy ban của Quốc hội Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia trân trọng gửi lời hỏi thăm của Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Hunsen đến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch Quốc hội cho biếtvề viện trợ xây dựng Công trình Nhà làm việc của Ban Thư ký và các Ủy ban của Quốc hội Campuchia. Hiện Bộ Tài chính của Việt Nam đang trao đổi với Ban Thư ký Hạ viện Campuchia và các bên liên quan về việc ký kết Hiệp định giữa hai Chính phủ để giải ngân và triển khai.

Đánh giá cao hai bên đã nỗ lực hoàn thành 84 % công tác phân giới cắm mốc và đang tiến hành quy trình thủ tục pháp lý để xác nhận thành quả này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên nỗ lực sớm hoàn thành phần 16% còn lại để tạo thuận lợi cho việc xây dựng khu vực biên giới giữa hai nước thành khu vực ổn định, hòa bình và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn hai Quốc hội cùng nhau phối hợp vì một AIPA đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao và ủng hộ những vấn đề mà AIPA đã đưa ra trong chương trình nghị sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự lễ Khai mạc trọng thể AIPA 40 tại Thái Lan  ​
Chủ tịch Quốc hội dự lễ Khai mạc trọng thể AIPA 40 tại Thái Lan ​

VOV.VN -Theo Thủ tướng Thái Lan, suốt 40 năm qua, AIPA là một trong nhưng đối tác gần gũi của ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ Khai mạc trọng thể AIPA 40 tại Thái Lan  ​

Chủ tịch Quốc hội dự lễ Khai mạc trọng thể AIPA 40 tại Thái Lan ​

VOV.VN -Theo Thủ tướng Thái Lan, suốt 40 năm qua, AIPA là một trong nhưng đối tác gần gũi của ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội nêu vấn đề Biển Đông tại AIPA 40
Chủ tịch Quốc hội nêu vấn đề Biển Đông tại AIPA 40

VOV.VN - Chủ tịch Quốc kêu gọi các nước kiềm chế, không quân sự hóa, không có hành động làm phức tạp tình hình, thực thi đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố DOC.

Chủ tịch Quốc hội nêu vấn đề Biển Đông tại AIPA 40

Chủ tịch Quốc hội nêu vấn đề Biển Đông tại AIPA 40

VOV.VN - Chủ tịch Quốc kêu gọi các nước kiềm chế, không quân sự hóa, không có hành động làm phức tạp tình hình, thực thi đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố DOC.

Thư chúc mừng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước đến Đại hội đồng AIPA 40
Thư chúc mừng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước đến Đại hội đồng AIPA 40

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, dưới sự hợp tác chặt chẽ và chuẩn bị chu đáo của Quốc hội Thái Lan, Đại hội đồng AIPA 40 sẽ thành công tốt đẹp.

Thư chúc mừng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước đến Đại hội đồng AIPA 40

Thư chúc mừng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước đến Đại hội đồng AIPA 40

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, dưới sự hợp tác chặt chẽ và chuẩn bị chu đáo của Quốc hội Thái Lan, Đại hội đồng AIPA 40 sẽ thành công tốt đẹp.